Có nên quyết định sinh thai nhi bị dị tật?

  1. Mẹ và Bé

  2. Women Talk

Chào các mẹ, lần này mình mang thai đã đến lần thứ 3, hai đầu tiên đều không may bị sảy thai, còn lần này đã được 13 tuần. Nhưng hôm nay mình đi khám, bác sĩ có chẩn đoán em bé có khả năng cao sẽ dị tật bàn chân. Hiện tại mình đang rất tuyệt vọng, cả mình và chồng đều rất mong muốn có con sau 3 năm kể hôn. Ông bà họ hàng cũng đang giục liên tục.

Mình biết nếu sinh ra con sẽ khổ, nhưng mình và chồng cũng đang dự tính bất chấp sinh con rồi điều trị cho con sau. Mình phân vân quá, không biết phải quyết định như thế nào. Mình thương con và cũng rất muốn có em bé. Các mẹ có thể cho mình lời khuyên được không? Mình rất áp lực.

Từ khóa: 

mẹ và bé

,

women talk

Bạn chưa nói rõ dị tật đó nghiêm trọng đến mức nào? Theo mình thì nếu đã bị dị tật thì tốt nhất là không nên sinh ra. Không thể vì ham muốn của cha mẹ, mà bắt đứa trẻ đó phải sinh ra và sống cuộc đời đau khổ, tương lai của con trẻ mới là yếu tố quan trọng nhất và phải được ưu tiên hàng đầu.

Trả lời

Bạn chưa nói rõ dị tật đó nghiêm trọng đến mức nào? Theo mình thì nếu đã bị dị tật thì tốt nhất là không nên sinh ra. Không thể vì ham muốn của cha mẹ, mà bắt đứa trẻ đó phải sinh ra và sống cuộc đời đau khổ, tương lai của con trẻ mới là yếu tố quan trọng nhất và phải được ưu tiên hàng đầu.

Cái này mom cần nghe theo tư vấn của bác sĩ nhé, mom có thể tìm đến các vị giáo sư ở các bệnh viện lớn để kiểm tra cho chắc chắn nhất. Mình thấy họ tận tâm lắm, bé nào vẫn cứu chữa được thì họ vấn để mom giữ thôi. Còn nếu không, thì xin chia buồn với mom nhưng mom cùng gia đình nên chấp nhập sự thật này. Bởi khi sinh ra chính đứa bé là người chịu thiệt thòi nhất, bé sẽ mặc cảm và để vượt qua được cảm giác đó thì cũng rất khó, khi vượt qua được thì vẫn phải sống một cuộc sống không trọn vẹn. Cha mẹ và người thân cũng chỉ đồng hành cùng bé trên một đoạn đường, vậy đoạn đường còn lại bé sẽ phải làm sao với cơ thể không lành lặn của mình. Mom cân nhắc kỹ nhé. Chúc mom luôn khỏe mạnh và bình an!