Có phải nghỉ hưu muộn tốt hơn cho sức khỏe?

  1. Sức khoẻ

Hôm trước mình có đọc được một bài báo, có một người đã tình nguyện làm việc quá tuổi nghỉ hưu để có sức khỏe thể chất, tinh thần tốt hơn. Liệu sự thật có phải như thế?

Từ khóa: 

sức khoẻ

Tôi thì khuyến khích làm việc trọn đời nhưng ko được dùng quyền lạm quyền theo kiểu dữ ghế dữ chỗ làm chậm phát triển
Trả lời
Tôi thì khuyến khích làm việc trọn đời nhưng ko được dùng quyền lạm quyền theo kiểu dữ ghế dữ chỗ làm chậm phát triển

Mình nghĩ tùy người, tùy việc thôi. Ở không thì dễ sinh ra chán nản, yếu đuối vì cơ thể, đầu óc ko đc hoạt động nhiều như lúc đi làm. Nhưng làm việc áp lực thì lại có nguy cơ về thần kinh, tim mạch.

Nên thôi, tới tuổi thì về để lớp trẻ nó thế chỗ, về hưu làm vườn, tập dưỡng sinh, yoga,... thì hiệu quả còn cao hơn làm việc. Tất nhiên về mà có lương hưu, chứ về mà ko có đồng nào thì "xuống sắc" là hiển nhiên. :D