Có phải người hướng nội dễ gần gũi với thú cưng hơn?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm lý học

Bởi vì những người hướng nội rất ngại phải tham gia vào các cuộc nói chuyện không cần thiết. Ở bên cạnh thú cưng của mình, họ sẽ không phải gượng ép bản thân tìm chủ đề nói chuyện hay phản hồi lại. Và đương nhiên, họ cũng sẽ không phải lo lắng vẻ ngoài của mình trông như thế nào hay kỳ vọng của thú cưng về mình ra sao. Bởi cho dù chúng ta có trông thể nào đi chăng nữa, chúng vẫn luôn ở bên cạnh và yêu thương chúng ta.

https://cdn.noron.vn/2022/11/08/cho-la-guoi-ban-trung-thanh-va-than-thiet-cua-con-nguoi-1667917286.jpg
Trả lời

Bởi vì những người hướng nội rất ngại phải tham gia vào các cuộc nói chuyện không cần thiết. Ở bên cạnh thú cưng của mình, họ sẽ không phải gượng ép bản thân tìm chủ đề nói chuyện hay phản hồi lại. Và đương nhiên, họ cũng sẽ không phải lo lắng vẻ ngoài của mình trông như thế nào hay kỳ vọng của thú cưng về mình ra sao. Bởi cho dù chúng ta có trông thể nào đi chăng nữa, chúng vẫn luôn ở bên cạnh và yêu thương chúng ta.

https://cdn.noron.vn/2022/11/08/cho-la-guoi-ban-trung-thanh-va-than-thiet-cua-con-nguoi-1667917286.jpg
Loài vật chính là những người bạn lý tưởng và là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần khi con người cảm thấy cô đơn và đau khổ. Đôi khi, sau những ngày làm việc mệt nhoài, chỉ cần mở cửa và thấy chú chó mình yêu quý đang ngồi chờ ở phòng khách cũng đủ để khiến bạn cảm thấy ấm lòng. Đối với người hướng nội, một người bạn như vậy cũng đủ để họ có lý do từ chối việc ra ngoài xã giao ^^ Xin phép thả dưới đây một bé mèo cute
https://cdn.noron.vn/2022/11/08/333cbf6a0308e40ca8962af5e0460397cgrande-1667917315.png