Tại sao nhạc Remix thu hút giới trẻ đến vậy?

  1. Âm nhạc

Từ khóa: 

âm nhạc

Giới trẻ mà, bản thân họ đã là một sự đổi mới nên họ cần phải có những yêu cầu tương ứng như vậy. Tức là đổi mới về mọi mặt, suy nghĩ - tư duy - lifestyle,...Vì thế nên cái từ remix nó ra đời là để tạo ra một cái sân chơi mới mẻ cho giới trẻ cũng như là một cái nhìn đổi mới về hiện đại đối với những thế hệ gạo cội hơn. 

Bản thân tôi cũng thấy nhạc remix hay mà, nó làm nổi bật hơn, làm "sáng" các ca khúc ngày xưa theo phong cách điện tử hơn nhiều. Nó sẽ có nhiều bass hơn, các nốt thăng trầm rõ rệt và lời bài hát cho điểm thêm phần nổi bật cho một đoạn beat điện tử hoành tá tràng nào đấy. Tôi nghĩ có biến đổi như thế nào thì cũng là vì mục đích nghệ thuật và nhu cầu nghe của giới trẻ bây giờ ấy mà. 

Trả lời

Giới trẻ mà, bản thân họ đã là một sự đổi mới nên họ cần phải có những yêu cầu tương ứng như vậy. Tức là đổi mới về mọi mặt, suy nghĩ - tư duy - lifestyle,...Vì thế nên cái từ remix nó ra đời là để tạo ra một cái sân chơi mới mẻ cho giới trẻ cũng như là một cái nhìn đổi mới về hiện đại đối với những thế hệ gạo cội hơn. 

Bản thân tôi cũng thấy nhạc remix hay mà, nó làm nổi bật hơn, làm "sáng" các ca khúc ngày xưa theo phong cách điện tử hơn nhiều. Nó sẽ có nhiều bass hơn, các nốt thăng trầm rõ rệt và lời bài hát cho điểm thêm phần nổi bật cho một đoạn beat điện tử hoành tá tràng nào đấy. Tôi nghĩ có biến đổi như thế nào thì cũng là vì mục đích nghệ thuật và nhu cầu nghe của giới trẻ bây giờ ấy mà. 

Bản thân từ remix chính là phối lại ca khúc gốc, biến nó thành một phiên bản "hoàn hảo" hơn. 

Các bài hát được phối lại có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau:
  • Để tạo thêm cơ hội cho bài hát gốc được phát trên đài phát thanh và các câu lạc bộ đêm
  • Để tạo một phiên bản âm thanh nổi hoặc tái hiện âm thanh của bài hát mà trước đây không có sẵn
  • Để cải thiện độ chính xác của một bài hát cũ khi bản gốc đó đã bị mất hoặc giảm chất lượng
  • Để biến đổi một ca khúc cho phù hợp với một thể loại âm nhạc đặc trưng hoặc phù hợp khi phát trên đài phát thanh
  • Để biến đổi một ca khúc vì mục đích nghệ thuật

Mình cũng thích nhạc remix - ảo một chỗ là mình thích dần dần nhé chứ không phải là ban đầu là thích ngay đâu. Mình nghĩ là bởi vì giới trẻ luôn thích những thứ mới mẻ, hiện đại, độc đáo nên thay vì cứ nghe đi nhe lại một bản nhạc gốc, dù cho có khúc đó có thịnh hành như thế nào, cũng phải tạo vẻ nhàm chán, không còn hứng thú như lúc đầu. Ngay lúc này, người Remix sẽ phối lại bài nhạc gốc, làm mới ca khúc, gây cảm xúc tò mò và tăng cảm xúc cho người nghe.

Khi những ca khúc đã cũ, bao gồm phần lời, ca từ và giai điệu, không còn thích hợp để phát ở nhiều nơi, nhưng khi được Remix, sẽ có chất lượng âm thanh tốt hơn, gây ấn tượng với khán giả. Đồng thời cũng phù hợp với thị trường và xu hướng âm nhạc trong thời điểm bấy giờ.

Các bạn trẻ luôn thích sự độc lạ và mới mẻ, nên những bản nhạc Remix luôn thu hút, hấp dẫn nhiều giới trẻ hiện nay.

Mình cũng thích nhạc Remix vì nó làm mới bài hát. Nhưng gu nhạc của mình không phải là nhạc xập xình, mà là những nhạc bài nhạc remix có giai điệu nhẹ nhàng cơ. Mình nghĩ lý do mà giới trẻ thích nhạc remix là bởi vì họ thích những điều mới mẻ, mới lạ, độc đáo hơn thôi. Nghe những bài nhạc cũ có thể gây nhàm chán mà nên nhạc remix mới thu hút đến vậy. Gửi bạn một bài hát hay:

Ví dụ bạn muốn bật một bài "Ngày Tình Phôi Pha" đi.

Trong một bữa tiệc, nếu bạn bật bản gốc này:

Thì nó sẽ là một cuộc thảm họa, bạn có thể hưởng ca khúc khi ở một mình. Nhưng khi ở một nơi tràn đầy niềm vui, mọi người hào hức vì tình chứ không phải vì thất tình. Thì chắc chắn sẽ ăn gạch đá no luôn.

Nhưng khi bạn bật bản remix của nó là bài này:

Thì đấy sẽ là một cuộc party vui hơn bao giờ hết. Mọi người sẽ nhún nhảy, hò hét, cười đùa, hòa vào thứ âm nhạc điện này. Như thể nó là chất keo gắn kết cảm xúc con người với âm nhạc vậy. 

Nó tạo ra một cái nhìn hiện đại hơn về một bản nhạc. Tuy nhiên, không phải bản remix nào cũng có thể tôn được vẻ đẹp của bài hát gốc, nhiều bài bị cho là thảm hại, nhạc gốc nghe còn hay hơn, hay thậm chí là việc remix giống như là một sự thiếu tôn trọng đối với thính giả khi họ gặp phải bản remix không hợp tai với ca khúc mà họ thích 🤪 Nói chung là, cứ remix thôi. Ủng hộ các ông thần làm nhạc!