Có thể chế biến ra một thứ đồ uống có mùi vị giống bia nhưng không gây say?

  1. Sức khoẻ

Từ khi luật với nồng độ cồn trở nên gắt gao thì số lượng tiêu thụ bia giảm hẳn. Vậy có thể chế biến ra loại đồ uống nào thay thế bia không, mang hương vị của bia nhưng không gây say, không tạo ra nồng độ cồn trong hơi thở và máu.

Từ khóa: 

bia

,

luật độ cồn

,

sức khoẻ

Hi Tuyền, a cũng nghĩ là uống bia thì người ta mong say là chính, ít nhất là cái cảm giác "ngà ngà", lâng lâng khi say. Bản thân cái vị của bia (và một số loại rượu) thì không hấp dẫn mấy, cho nên bia không cồn coi bộ sẽ không thu hút khách hàng lắm nè. ^_^

(mặc dù trên thế giới có rất nhiều nhãn hàng bia chứa từ ít cho đến cực kỳ ít cồn, nổi tiếng nhất thì có BrewDog, Bitburger hay Ginger Beer - và thường thì vị của các dòng bia này rất khác, chúng ngọt ngọt, dễ uống hơn bia có cồn).

A nghĩ giải pháp tốt nhất tính đến giờ vẫn là uống bia nhưng không tự lái xe. Tiện nhất chắc là một nhóm đi uống bia & thuê một grab car chở tất cả về từng nhà. Hoặc các quán nhậu hiện cũng đang cân nhắc mở dịch vụ chở khách về nhà khi say, đó cũng có thể là một giải pháp tốt, tuy nhiên cần xem xét tính an toàn cho khách.

Trả lời

Hi Tuyền, a cũng nghĩ là uống bia thì người ta mong say là chính, ít nhất là cái cảm giác "ngà ngà", lâng lâng khi say. Bản thân cái vị của bia (và một số loại rượu) thì không hấp dẫn mấy, cho nên bia không cồn coi bộ sẽ không thu hút khách hàng lắm nè. ^_^

(mặc dù trên thế giới có rất nhiều nhãn hàng bia chứa từ ít cho đến cực kỳ ít cồn, nổi tiếng nhất thì có BrewDog, Bitburger hay Ginger Beer - và thường thì vị của các dòng bia này rất khác, chúng ngọt ngọt, dễ uống hơn bia có cồn).

A nghĩ giải pháp tốt nhất tính đến giờ vẫn là uống bia nhưng không tự lái xe. Tiện nhất chắc là một nhóm đi uống bia & thuê một grab car chở tất cả về từng nhà. Hoặc các quán nhậu hiện cũng đang cân nhắc mở dịch vụ chở khách về nhà khi say, đó cũng có thể là một giải pháp tốt, tuy nhiên cần xem xét tính an toàn cho khách.

Uống bia mà ko say thì uống làm gì? Ng ta uống bia đâu phải vì vị bia nó ngon, nó đắng, nó cay, nó nồng chứ ngon nghẻ gì. Chẳng qua uống vào nó lân lân kích thích khi say, chứ bia ko cồn thì đầy ra đấy thôi, cả ngoại cả nội đều có. Rượu bia là chất kích thích, tách đi chất kích thích rồi thì còn gì nữa đâu 😂😂

Tôi nghĩ ko phải ai cũng đủ khả năng làm chủ bản thân khi bị kích thích vậy nên nếu cấm ko được thì tách nó ra là một giải pháp tốt