Con bệnh của phương Đông: Phải vĩ đại thì mới được phương Tây gọi là bệnh phu?

  1. Lịch sử

Thế kỉ 19 phương Tây vs sự vượt trội của mình dường như lấn át tất cả. Họ chia nhau xâu xé cả nền văn minh lâu đời vĩ đại nhất phương Đông: Trung Hoa. Những quốc gia khác ở phương Đông lúc đó cũng suy yếu và tụt hậu như Trung Quốc, đa phần cũng đều bị xâm chiếm, chỉ có Nhật Bản là Tây hóa thành công. Nhưng vì sao phương Tây lại chỉ gọi ở phương Đông mỗi Trung Quốc là bệnh phu? Đó là vì Trung Quốc là nền văn minh lâu đời vĩ đại ở phương Đông, trong lịch sử, đa phần luôn là đế quốc tầm thế giới, chính vì vậy chỉ có họ mới xứng đáng được gọi là Đông Á bệnh phu (Sick man of East Asia). Để được gọi là bệnh phu không chỉ có phải là nền văn minh vĩ đại trong lịch sử mà còn phải là khả năng trỗi dậy trở lại sau này để lấy lại vị thế vĩ đại khi xưa sau thời gian ốm yếu nữa. Ví như người Cao Miên từng có đế chê ́Khmer vĩ đại nhưng khả năng trỗi dậy của họ là không có nên ko được phương Tây khi đó gọi là bệnh phu. Người phương Tây lúc đó tuy cao ngạo nhưng vẫn luôn có nỗi lo về sự hùng mạnh trở lại của Trung Quốc "Tàu chệt là con sư tử đang say ngủ, khi nó thức giấc, cả thế giới sẽ bị chấn động (Nã Phá Luân đệ nhất). Và ngày nay phương Tây đã đúng, Trung Quốc sắp lấy lại vị thế hàng đầu thế giới quen thuộc, "Giấc mộng Trung Hoa" của người Tàu chệt đang ngày càng thành sự thật...

Ngoài Trung Quốc ở phương Đông ra thì lúc đó còn có người Thổ và người Ba Tư là đủ tầm vĩ đại để được phương Tây gọi là bệnh phu. Người Thổ lúc đó bị gọi là Châu Âu bệnh phu (Sick man of Europe). Đế quốc Hồi giáo Ottoman khổng lồ của họ trải dài ở Đông Bắc châu Phi, Đông Nam Châu Âu, 1 nửa Trung Đông và tầm ảnh hưởng bao trùm Trung Á cũng bị phương Tây xâu xé. Người Thổ ngày nay là cường quốc khu vực và họ cũng không dấu diếm tham vọng lấy lại vinh quang thời đế quốc Ottoman ngày trước, rồi cả tham vọng lãnh đạo các dân tộc nhóm Đột Quyết anh em ở Trung Á và Tân Cương chung 1 gốc từ thời đế quốc Đột Quyết...

Đế quốc Ba Tư_1 bệnh phu khác của Trung Đông ngày đó cũng bị Anh và Nga chèn ép. Lịch sử của Ba Tư thì huy hoàng từ tận thời cổ đại, một cường quốc tầm khu vực và thế giới, nhiều lần trong lịch sử của họ. Ngày nay Iran với sức mạnh của 1 cường quốc khu vực có chương trình hạt nhân, luôn công khai ý định làm lãnh đạo thế giới Hồi giáo với dòng Sia của mình, họ tỏ rõ thái độ chống đối Mĩ và phương Tây cùng với nhiều lần tuyên bố hủy diệt nhà nước Do Thái Ixrael...

Phải đủ vĩ đại thì mới từng được phương Tây cao ngạo gọi là bệnh phu...

#us

Từ khóa: 

lịch sử

Trong một quốc gia, thứ được gọi là giường cột thường là các Tập đoàn lớn. Những Tập đoàn này thường thành công được vài chục năm và suy yếu. Một thể chế chính trị, dù quản lý có tốt cũng chỉ tồn tại được vài trăm năm.

Tư tưởng và văn hoá được xem là nền tảng của dân tộc, đó là thứ trường tồn hàng ngàn năm, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Trung hoa cổ đại có những nhà tư tưởng như Khổng Tử, Mạnh Tử, Hàn Phi Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mặc Tử, Tuân Tử ... Du. Trong đường lối tư tưởng của họ vẫn còn có những điểm gây tranh cãi nhưng rõ ràng người Trung Quốc được lợi rất nhiều khi mỗi người dân lớn lên đã có 1 lộ trình định sẵn trong tư duy để họ cứ thế phát triển.

Người Trung Quốc luôn vẫn tin vào cái gọi là Trung Hoa Anh Hùng, rằng Trung Nguyên từng là trung tâm của trái đất này. Một dân tộc như vậy dĩ nhiên sẽ hùng mạnh. Dù có thể lúc này hay lúc khác trở nên tạm suy yếu (sickman) thì cũng sẽ nhanh chóng trở lại.

Trả lời

Trong một quốc gia, thứ được gọi là giường cột thường là các Tập đoàn lớn. Những Tập đoàn này thường thành công được vài chục năm và suy yếu. Một thể chế chính trị, dù quản lý có tốt cũng chỉ tồn tại được vài trăm năm.

Tư tưởng và văn hoá được xem là nền tảng của dân tộc, đó là thứ trường tồn hàng ngàn năm, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Trung hoa cổ đại có những nhà tư tưởng như Khổng Tử, Mạnh Tử, Hàn Phi Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mặc Tử, Tuân Tử ... Du. Trong đường lối tư tưởng của họ vẫn còn có những điểm gây tranh cãi nhưng rõ ràng người Trung Quốc được lợi rất nhiều khi mỗi người dân lớn lên đã có 1 lộ trình định sẵn trong tư duy để họ cứ thế phát triển.

Người Trung Quốc luôn vẫn tin vào cái gọi là Trung Hoa Anh Hùng, rằng Trung Nguyên từng là trung tâm của trái đất này. Một dân tộc như vậy dĩ nhiên sẽ hùng mạnh. Dù có thể lúc này hay lúc khác trở nên tạm suy yếu (sickman) thì cũng sẽ nhanh chóng trở lại.

TQ đúng là có thừa tiềm năng để khiến cả thế giới phải dè chừng. Nhưng dưới sự lãnh đạo của đcstq thì thật sự không có gì đáng lo, bởi nó hiện tại chỉ lớn nhờ quy mô dân số lớn. Khi nào nó mạnh dựa vào dân trí, văn hóa cao thì mới đáng sợ, còn chỉ mạnh nhờ quy mô dân số thì chẳng có gì hay ho, chỉ là hổ giấy mà thôi.