Con người có khả năng đi xa nhất là bao nhiêu năm ánh sáng nếu theo công nghệ thời bây giờ?

  1. Khoa học

với tốc độ của những con tàu vũ trụ hiện tại thì cũng đã khá là nhanh so với các vận tốc thông thường nhưng so với ánh sáng thì khá là ruồi. Không biết con người hiện tại có thể đi bao xa nhỉ có được nổi 1 năm ánh sáng không mọi người

Từ khóa: 

không gian

,

vũ trụ

,

khoa học

Hiện tại thì con người mới đi xa cách Trái Đất đc 1.3s ánh sáng (Mặt Trăng). Vật thể con người phóng đi xa nhất là tàu Voyager 1 với tốc độ đạt khoảng hơn 17km/s, và gần 44 năm rồi nó mới đi được khoảng 19 giờ ánh sáng (Có những tàu nhanh hơn nhưng nó di chuyển về phía Mặt Trời nên ko tính đến). 
Cứ cho là con ng có thể phóng to tàu Voyager 1 lên và chở đủ vật liệu để hỗ trợ sự sống của 1 phi hành gia (hiện nay chưa có công nghệ ngủ đông). Thì hết 1 đời người chỉ sẽ đi được khoảng 1 ngày ánh sáng.
Đường tới đơn vị năm ánh sáng còn xa lắm lắm 😂😂
Trả lời
Hiện tại thì con người mới đi xa cách Trái Đất đc 1.3s ánh sáng (Mặt Trăng). Vật thể con người phóng đi xa nhất là tàu Voyager 1 với tốc độ đạt khoảng hơn 17km/s, và gần 44 năm rồi nó mới đi được khoảng 19 giờ ánh sáng (Có những tàu nhanh hơn nhưng nó di chuyển về phía Mặt Trời nên ko tính đến). 
Cứ cho là con ng có thể phóng to tàu Voyager 1 lên và chở đủ vật liệu để hỗ trợ sự sống của 1 phi hành gia (hiện nay chưa có công nghệ ngủ đông). Thì hết 1 đời người chỉ sẽ đi được khoảng 1 ngày ánh sáng.
Đường tới đơn vị năm ánh sáng còn xa lắm lắm 😂😂

1 năm as (ly) là xa lắm nha bạn. Nó gấp khoảng 63000 lần khoảng cách từ TĐ đến MT. Để mình tính thử cho bạn xem:

  • mình gg thử thì thấy tốc độ nhanh nhất đạt được của tàu vũ trụ hiện tại là 532000 km/h (đủ để bay 1 vòng quanh TĐ trong 4.5 phút).

  • với tốc độ đó thì để đi xa được 1 ly, nó sẽ mất 2030 năm :v

Nhưng mà dải ngân hà ta thấy trên trời mỗi tối còn khủng khiếp hơn, đường kính của nó là 105700 ly, tức phải mất hơn 200 triệu năm để đi sang bên kia của nó (hệ Mặt trời của ta nằm ở rìa Milky Way).