Cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô là đỉnh cao chiến thuật hay đơn giản là lấy thịt đè người?

  1. Lịch sử

Một số người cho rằng trong chiến tranh tế giới thứ 2 lực lượng Liên Xô hy sinh và thương vong vô số kể. Nhiều người còn cho rằng quân Liên Xô còn nhiều hơn cả đạn của người Đức. Cuộc chiến đó đơn giản là vì quân Liên Xô quá đông. Bạn nghĩ sao về việc này ?

Từ khóa: 

chiến tranh thế giới

,

lịch sử

Cái này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do tuyên truyền.
Ví dụ:
Mặt trận phía đông là cối xay thịt của cả hai phe. Thương vong của Xô và Đức ở mặt trận này nhiều hơn hẳn các mặt trận khác. Nhưng người ta chỉ tập trung vào yếu tố Xô thương vong nhiều mà lờ đi thương vong của phía Đức.
Hay Đức có thói quen chỉ khi nào xe tank bị phá hủy hoàn toàn, không thể khôi phục lại được nữa mới tính là "bị tiêu diệt". Còn Liên Xô thì xe cứ bị hỏng là tính vào "bị loại khỏi vòng chiến" hay "bị tiêu diệt"
Và thế là, người ta cứ dựa vào sự chênh lệch giữa số xe "bị tiêu diệt" do hai bên đưa ra để chứng minh cho việc Xô lấy thịt đè người, Đức thua do quân ít.
Trong khi thực tế, nếu để ý kỹ số liệu thì sẽ thấy thiệt hại của cả hai bên là gần gần như nhau. Chủ yếu là do cách ghi chép :v
Trả lời
Cái này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do tuyên truyền.
Ví dụ:
Mặt trận phía đông là cối xay thịt của cả hai phe. Thương vong của Xô và Đức ở mặt trận này nhiều hơn hẳn các mặt trận khác. Nhưng người ta chỉ tập trung vào yếu tố Xô thương vong nhiều mà lờ đi thương vong của phía Đức.
Hay Đức có thói quen chỉ khi nào xe tank bị phá hủy hoàn toàn, không thể khôi phục lại được nữa mới tính là "bị tiêu diệt". Còn Liên Xô thì xe cứ bị hỏng là tính vào "bị loại khỏi vòng chiến" hay "bị tiêu diệt"
Và thế là, người ta cứ dựa vào sự chênh lệch giữa số xe "bị tiêu diệt" do hai bên đưa ra để chứng minh cho việc Xô lấy thịt đè người, Đức thua do quân ít.
Trong khi thực tế, nếu để ý kỹ số liệu thì sẽ thấy thiệt hại của cả hai bên là gần gần như nhau. Chủ yếu là do cách ghi chép :v