Đẳng cấp là mãi mãi!- câu chuyện về thú vị về một thủ khoa đại học ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

Những ngày vừa qua, các bạn thí sinh của chúng ta lần lượt trải qua các kỳ thi vũ môn vô cùng quan trọng với cuộc đời mỗi bạn trẻ mà cuộc thi đại học cũng là một trong đó. Nhiều cảm xúc đã hiện ra nào vui mừng, nào thất vọng, nào hào hứng nào lo âu nhưng dù sao mọi thứ đã qua và điều chúng ta có thể làm hiện tại là cầu mong mọi chuyện tốt nhất đến với mỗi người qua điểm số đạt được và lựa chọn hợp lý nhất của mỗi bạn.

Trong không khí đa sắc màu trên, tôi xin phép chia sẻ một câu chuyên khá là đáng quan tâm trên mạng xã hội Weibo với tiêu đề: “phát sốt” với một thông tin thú vị về một thủ khoa đại học.

Câu chuyện về một nam sinh tên Thường Thư Kiệt. Năm 2015, Thường Thư Kiệt thi đại học và đạt số điểm cao ngất ngưởng, 690 điểm. Với thành tích ấn tượng, Thường Thư Kiệt trở thành thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Chung Tường, đứng thứ 8 toàn tỉnh Hồ Bắc. Chàng nam sinh “học bá” đã được đỗ vào trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc là Đại học Bắc Kinh.

Thế nhưng vì mê chơi game với một đứa bạn thân học Đại học Thanh Hoa mà Thường Thư Kiệt thường xuyên bỏ tiết. Điều đó dẫn đến việc cậu nam sinh bị nhà trường đuổi học.

Không chán nản, Thường Thư Kiệt đã “dùi mài đèn sách” và quyết chí thi lại vào năm 2019. Kết quả, nam sinh mê game bị trường đuổi học, một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang với số điểm còn cao hơn trước đây, là 712 điểm và trở thành thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh Hồ Bắc.

Không nghi ngờ gì nữa, cư dân mạng đã ưu ái phong cho Thường Thư Kiệt cái danh “con nhà người ta”. Nhiều người còn phát hiện ra những điểm thú vị, đó là việc một nam sinh “học bá” của Bắc Đại (tên gọi tắt của Đại học Bắc Kinh) mê chơi game với người bạn học Đại học Thanh Hoa. Trong khi đây là hai trường đại học dẫn đầu Trung Quốc. Có thể thấy, cả hai đối tượng trên, dù là chơi game bị đuổi học nhưng nó lại nằm ở một đẳng cấp khác mà không ai hiểu được.

Thật đúng là "Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi

Nguồn sưu tầm

https://cdn.noron.vn/2021/07/11/351135003958426-1625975188_1024.jpg
Từ khóa: 

thủ khoa

,

đúp

,

phong cách sống

,

giáo dục

Học giỏi là ở sự thông minh. Mê game là do sự kiềm chế của bản thân. Ng thông minh sẽ ko vì game mà "ngu" lại. Nhưng mê game là 1 dạng nghiện, nó chiếm hết thời gian nên ko có thời gian học thôi.

Ng ưu tú vẫn sẽ mãi ưu tú, chẳng qua có vượt qua chính bản thân để ưu tú hay ko thôi.

Trả lời

Học giỏi là ở sự thông minh. Mê game là do sự kiềm chế của bản thân. Ng thông minh sẽ ko vì game mà "ngu" lại. Nhưng mê game là 1 dạng nghiện, nó chiếm hết thời gian nên ko có thời gian học thôi.

Ng ưu tú vẫn sẽ mãi ưu tú, chẳng qua có vượt qua chính bản thân để ưu tú hay ko thôi.

Chân mệnh thiên tử anh là số 1 không ai cản nổi