Đằng sau mọi tài sản kếch xù đều là tội ác?

  1. Tâm sự cuộc sống

Đây là câu nói nổi tiếng trong tác phẩm "Bố Già". Mình đọc tác phẩm này lần đầu tiên năm lớp 9 khi được một người bạn tặng. Lên cấp 3 lại được một người bạn khác tặng 1 quyển nữa.

Bạn nhận định gì về tác phẩm kinh điển "Bố Già" và câu nói "Đằng sau mọi tài sản kếch xù đều là tội ác"? Quan điểm của mình "Bố Già" là một tác phẩm kinh điển của nhân loại và nó hay đến từng câu chữ. Mình chưa có khả năng có nhận xét câu nói này vì mình chưa Giàu. Còn bạn, hãy bày tỏ quan điểm cá nhân (Mang tính xây dựng nhé)!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đằng sau tài sản kếch xù là những tội ác, câu này mang nhiều ý nghĩa cả những ý nghĩa ẩn đằng sau nó nữa, nó không đơn giản ám chỉ đơn thuần là cướp của giết người, lừa người, tống tiền, làm hàng giả, buôn lậu, buôn ma tuy, buôn người, kinh doanh trên thân sác người khác, bóc lột sức lao động, hối lộ, thao túng thị trường... 
mà nghĩa sâu rộng của nó còn liên quan đến những con người tưởng chừng như chả liên quan 
Ví dụ 1 bạn strem được người xem donate tặng tiền, thì những đồng tiền này bạn strem chỉ biết nhận thôi mà không cần biết nó là tiền từ đâu mà ra, tiền ăn trộm của bố mẹ, tiền mồ hôi lao động của fan, hay tiền bất hợp pháp từ nhà giầu sau vụ trốn thuế muốn giửa tiền không quan tâm, chỉ biết nhận được tiền cũng có thể coi là một điều không hay.

ví dụ 2, elon muck, bill gate, amazon họ không cướp của giết người, họ giầu lên bằng những thứ mình tạo ra nhưng họ cũng phải hối lộ với chính phủ, cũng phải sát nhập chơi trò bẩn với các đối thủ, thương trường là chiến trường đã vào kinh doanh thì không ai trong sạch hoàn toàn 

kết luận, có tài sản kếch xù nếu không phải là tội ác thì đó cũng là cái gì đó bí ẩn mà người ngoài cuộc không biết, và kẻ tầm thường, ác đểu có ở mọi tầng lớp chứ không phảu cứ giầu hay nghèo 

Trả lời

Đằng sau tài sản kếch xù là những tội ác, câu này mang nhiều ý nghĩa cả những ý nghĩa ẩn đằng sau nó nữa, nó không đơn giản ám chỉ đơn thuần là cướp của giết người, lừa người, tống tiền, làm hàng giả, buôn lậu, buôn ma tuy, buôn người, kinh doanh trên thân sác người khác, bóc lột sức lao động, hối lộ, thao túng thị trường... 
mà nghĩa sâu rộng của nó còn liên quan đến những con người tưởng chừng như chả liên quan 
Ví dụ 1 bạn strem được người xem donate tặng tiền, thì những đồng tiền này bạn strem chỉ biết nhận thôi mà không cần biết nó là tiền từ đâu mà ra, tiền ăn trộm của bố mẹ, tiền mồ hôi lao động của fan, hay tiền bất hợp pháp từ nhà giầu sau vụ trốn thuế muốn giửa tiền không quan tâm, chỉ biết nhận được tiền cũng có thể coi là một điều không hay.

ví dụ 2, elon muck, bill gate, amazon họ không cướp của giết người, họ giầu lên bằng những thứ mình tạo ra nhưng họ cũng phải hối lộ với chính phủ, cũng phải sát nhập chơi trò bẩn với các đối thủ, thương trường là chiến trường đã vào kinh doanh thì không ai trong sạch hoàn toàn 

kết luận, có tài sản kếch xù nếu không phải là tội ác thì đó cũng là cái gì đó bí ẩn mà người ngoài cuộc không biết, và kẻ tầm thường, ác đểu có ở mọi tầng lớp chứ không phảu cứ giầu hay nghèo 

Thời của Bố Già khó làm ra tiền nên các tài sản của nhà giàu luôn đến từ sự bóc lột tầng lớp dưới hoặc sự "lươn lẹo" trong kinh doanh (thường gọi là khả năng kinh doanh). Nên câu đó đúng.

Nhưng thời nay thì khác rồi, những ý tưởng đột phá, mang lại lợi nhuận lớn là hoàn toàn có thể tạo ra tiền, tất nhiên vẫn có những tài sản xây nên bằng tội ác, nhưng có cái thì không. Tiktok chẳng hạn, bỏ qua việc nó có thu thập thông tin hay phục vụ chính trị hay không, và tất nhiên, 1 số clip nhảm nhí, thì nó chẳng có gì để gọi là tội ác cả. Người dùng tạo ra các clip, quảng cáo, lấy tiền, nhà phát hành tạo ra nền tảng, thu hút doanh nghiệp quảng cáo và chia sẻ sòng phẳng tiền với người dùng. Và 110 tỷ đô Mỹ hiện nay thì chẳng thể gọi là không kếch xù được đúng ko? Và còn nhiều thứ khác nữa, Elon Musk chẳng hạn, chỉ mới thấy xây dựng thôi chứ chưa thấy tội ác, phá hoại gì mấy và đứng thứ 2 thế giới về độ giàu thì ko thể bàn cãi về độ kếch xù đc.

Nên chi, như Định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton từng là chân lý cho đến khi Einstein "bước lên sân khấu". Có những thứ chỉ đúng ở những thời điểm phù hợp, còn khi tình thế thay đổi, thì nó không còn chính xác nữa.

Không thể quy đồnđồng con người như vậy được, không phải người giàu là ác và người nghèo là tốt. Sự giàu có đến từ nhiều thứ, năng lực, thời thế và may mắn. Hiện nay nhiều người giàu có là do đóng góp của họ cho xã hội, như nói về các thương hiệu hay các doanh nghiệp phục vụ cho "cầu" của con người.... Tuy vậy xét đi cũng phải xét lại, có nhiều người làm lợi trên sự bóc lột người khác, hay ăn hối lộ, buôn bán thứ nguy hiểm. Nhưng dù sao thế nào đi nữa, chúng ta vẫn nên trân trọng những người giàu có, vì nhiều trong số họ tạo công ăn việc làm và phát triển xã hội dựa trên sự cạnh tranh khốc liệt ngày nay.

Những cuốn sách như "Bố già" đem đến cho con người cái nhìn về xã hội của Mafia và những con người sống ở thời điểm ấy, và đọc sách một cách khôn ngoan để chọn lọc những cái gì phù hợp với hiện giờ mới là đúng đắn.