Đâu mới là phương pháp học tập thiết thực và hiệu quả nhất?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

chuyên lê khiết

,

giáo dục

Theo kinh nghiệm cá nhân của mình. Quan trọng nhất là mục đích và động lực. Bạn cần có mục đích học tập của mình, có động lực bạn sẽ có quyết tâm theo đến cùng.

Kế đến bạn cần có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. Đừng chỉ đặt ra kế hoạch chung chung xa xôi, mà hãy kết hợp với kế hoạch chi tiết, đoạn ngắn. Vì kế hoạch quá xa bạn sẽ ko làm ngay mà có tâm lý chờ đợi, đến gần cuối thì làm không kịp hoặc khối lượng quá lớn bạn sẽ bỏ luôn. Khi có kế hoạc bạn phải quyết tâm thực hiện, không được viện lý do dù chỉ 1 lần, vì có lần 1 sẽ có lần 2 và n lần.

Mục tiêu ngắn hạn của bạn hãy nâng dần từng cấp lên. Vì tâm lý có tính không thay đổi nên bạn chưa quen. Hãy thay đổi từng chút một. Ví dụ đừng đặt mục tiêu là ngày học 5 từ tiếng mới tiếng Anh, mà hãy là 1 từ, 1 từ, 1 từ, rồi 2 từ, 2 từ,..... 10 từ 1 ngày. Khi đó lý trí bạn sẽ quen dần. Vào thời gian đầu bạn còn chưa quen, bạn không học, đến cuối ngày việc học 5 từ là quá khó, nhưng nếu là 1 từ thì quá dễ, bạn sẽ học ngay. Cứ thế bạn sẽ hình thành thói quen học tập.

Trả lời

Theo kinh nghiệm cá nhân của mình. Quan trọng nhất là mục đích và động lực. Bạn cần có mục đích học tập của mình, có động lực bạn sẽ có quyết tâm theo đến cùng.

Kế đến bạn cần có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. Đừng chỉ đặt ra kế hoạch chung chung xa xôi, mà hãy kết hợp với kế hoạch chi tiết, đoạn ngắn. Vì kế hoạch quá xa bạn sẽ ko làm ngay mà có tâm lý chờ đợi, đến gần cuối thì làm không kịp hoặc khối lượng quá lớn bạn sẽ bỏ luôn. Khi có kế hoạc bạn phải quyết tâm thực hiện, không được viện lý do dù chỉ 1 lần, vì có lần 1 sẽ có lần 2 và n lần.

Mục tiêu ngắn hạn của bạn hãy nâng dần từng cấp lên. Vì tâm lý có tính không thay đổi nên bạn chưa quen. Hãy thay đổi từng chút một. Ví dụ đừng đặt mục tiêu là ngày học 5 từ tiếng mới tiếng Anh, mà hãy là 1 từ, 1 từ, 1 từ, rồi 2 từ, 2 từ,..... 10 từ 1 ngày. Khi đó lý trí bạn sẽ quen dần. Vào thời gian đầu bạn còn chưa quen, bạn không học, đến cuối ngày việc học 5 từ là quá khó, nhưng nếu là 1 từ thì quá dễ, bạn sẽ học ngay. Cứ thế bạn sẽ hình thành thói quen học tập.

Chào bạn, mời bạn tham khảo bài viết này của mình nhé!
Thực tế không có một phương pháp hiệu quả cho tất cả các vấn đề. Việc học nên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, trong từng giai đoạn khác nhau. Có lúc học bằng lên lớp, nghe giảng, có lúc học bằng thực hành, có lúc học bằng việc tranh luận như trên Noron!, hoặc có lúc học bằng trả lời, viết bài, giảng dạy.
Lập thời gian biểu