Đi làm chán quá thì phải làm sao?

  1. Chuyển đổi số

  2. Chuyện tuổi 20s

  3. Quản trị doanh nghiệp

https://cdn.noron.vn/2022/11/03/683082917211577760-1667473789_1024.jpg
Từ khóa: 

chuyển đổi số

,

chuyện tuổi 20s

,

quản trị doanh nghiệp

Chán thì nghỉ thôi, tìm việc khác nếu k quá qt lương thưởng 🤔. Nghỉ 1 thời gian chill, relaxing...làm mới tâm hồn, đánh bóng tình cảm. Đời vậy thôi!
Trả lời
Chán thì nghỉ thôi, tìm việc khác nếu k quá qt lương thưởng 🤔. Nghỉ 1 thời gian chill, relaxing...làm mới tâm hồn, đánh bóng tình cảm. Đời vậy thôi!
Trong bất cứ công việc gì cũng sẽ có những phần việc bạn thích làm, những phần việc bạn không thích. Nếu bạn thấy chán chỉ vì phải làm phần việc bạn không thích thì cố lên bạn nhé, làm nghề gì cũng thế thôi. Còn nếu bạn hoàn toàn không có niềm vui nơi công việc thì có lẽ bạn nên nghiêm túc cân nhắc lại mình có thực sự phù hợp với công việc đó hay không. Trước hết là xét lại từ bản thân rồi sau đó hãy xét tới các yếu tố khác bạn nhé. Chúc bạn một ngày nhiều niềm vui 😁

Ai cũng sẽ có những lúc chán công việc đang làm. Quan trọng là bạn phải vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng đó để tìm cho mình có động lực yêu công việc hơn. Có thể nghỉ làm một thời gian đi du lịch hay thư giãn hoặc học nấu ăn bla blaa. Sau đó quay trở lại làm việc chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tinh thần làm việc tốt hơn đó

xác định mục đích đi làm của bạn nè. Nhiều lúc mình phải làm việc cần làm chứ ko được làm việc mình muốn làm. Thường là nó sẽ ko trùng nhau đâu. Lấy xiền từ việc mình cần làm để làm việc mình muốn làm thôi :D

Mất hứng thú với công việc thì bắt đầu tìm dần công việc mới, apply các kiểu luôn. Chứ về lâu về dài mà cảm giác chán nản vẫn ở lại thì đó là red flag rồi đấy. Bản thân phải tự biết chủ động thôi, nếu không về lâu về dài sẽ còn ảnh hưởng tới cuộc sống và hình thành "chế độ tự lái" này trở thành chế độ toàn thời gian.