Điều gì bình thường hiện nay nhưng 20 năm trước không được xã hội chấp nhận?

  1. Phong cách sống

Thời gian thay đổi , rất nhiều quy chuẩn xã hội cũng thay đổi theo . Bạn thấy những điều gì là bình thường hiện nay là cách đây 10-20 năm bị xã hội kỳ thị, không được chấp nhận.
Mình nghĩ có thể là sống thử hay quan hẹn trước hôn nhân ? 
Từ khóa: 

xã hội học

,

xã hội

,

đời sống

,

phong cách sống

Mình cũng đồng nhất với ý kiến của bạn đó là: Cho phép Sống thử và quan hệ trước hôn nhân, thậm chí có gia đình còn cho phép có bầu rồi cưới.

Tuy nhiên, mình cũng thêm 1 điều nữa là: Các gia đình sinh con thứ 3 sẽ không bị xử phạt như trước đây nữa.

Trước đây, theo quyđịnh của

Nghị định 114/2006/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em có quy định tại Điều 2 là Đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức. Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú.

Tuy nhiên, hiện nay

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
(có hiệu lực kể từ 31/12/2013) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP cũng không đề cập đến việc xử phạt khi sinh con thứ ba.

Rõ ràng, đây cũng là một chính sách mở đối với xã hội hiện nay để đối phó với tình trạng già đi của dân số của Việt Nam trong tương lai.

Trả lời

Mình cũng đồng nhất với ý kiến của bạn đó là: Cho phép Sống thử và quan hệ trước hôn nhân, thậm chí có gia đình còn cho phép có bầu rồi cưới.

Tuy nhiên, mình cũng thêm 1 điều nữa là: Các gia đình sinh con thứ 3 sẽ không bị xử phạt như trước đây nữa.

Trước đây, theo quyđịnh của

Nghị định 114/2006/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em có quy định tại Điều 2 là Đảng viên sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ. Thành viên của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của quy chế, quy định của đoàn thể, tổ chức. Người dân sinh con thứ ba trở lên thì bị xử lý theo quy định của hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, xóm, cụm dân cư nơi cư trú.

Tuy nhiên, hiện nay

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
(có hiệu lực kể từ 31/12/2013) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP cũng không đề cập đến việc xử phạt khi sinh con thứ ba.

Rõ ràng, đây cũng là một chính sách mở đối với xã hội hiện nay để đối phó với tình trạng già đi của dân số của Việt Nam trong tương lai.