Điều kiện gì để có được tư cách pháp nhân?

  1. Luật pháp

Từ khóa: 

luật pháp

Đầu tiên phải hiểu là tư cách pháp nhân là tư cách do nhà nước cấp.

Như vậy điều kiện để được tư cách pháp nhân là phải được nhà nước công nhận tư cách này.

Tư cách này theo luật Việt Nam hiện nay được công nhận bằng nhiều cách, nhưng tóm gọn lại nó có biểu hiện vật chất là:

  1. Được cấp giấy phép kinh doanh + Mã số thuế;
  2. Được cấp giấy phép hoạt động + Mã số thuế;
  3. Được cấp chứng chỉ hành nghề + Mã số thuế;
  4. Được cấp chứng nhận hoạt động + Mã số thuế ( chỉ áp dụng với kinh doanh hộ gia đình và kinh doanh nhỏ lẻ dưới 10 người)

Nói chung là cần được cấp mã số thuế là coi như được thừa nhận là pháp nhân.

Bạn thấy nó có ngược với cái phần trả lời của bạn 

Tri Tâm
ở dưới không? Không hề nhé, vì bản chất của xã hội có quá nhiều loại hình tổ chức, từ NGO đến hộ gia đình, thậm chí 1 cửa hàng kinh doanh trên shopee cũng đều khác biệt, trong khi mấy ông già ở MOJ đi học ở Tây ở Tàu nhiều quá nên thích phức tạp hóa vấn đề, bản chất của Pháp nhân của là gì? Là coi tổ chức đó như 1 người, tại sao lại như thế? Là vì nếu coi tổ chức như 1 người thì người đó phải đóng thuế, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như 1 người ( đó là vì sao Luật Hình sự xử lý cả vi phạm của pháp nhân).

Như vậy bằng chứng rõ ràng nhất của 1 pháp nhân là :

  • Được quyền kinh doanh;
  • Được quyền đóng thuế.

Còn bạn Tri Tâm kia nói đúng SGK đấy.

Trả lời

Đầu tiên phải hiểu là tư cách pháp nhân là tư cách do nhà nước cấp.

Như vậy điều kiện để được tư cách pháp nhân là phải được nhà nước công nhận tư cách này.

Tư cách này theo luật Việt Nam hiện nay được công nhận bằng nhiều cách, nhưng tóm gọn lại nó có biểu hiện vật chất là:

  1. Được cấp giấy phép kinh doanh + Mã số thuế;
  2. Được cấp giấy phép hoạt động + Mã số thuế;
  3. Được cấp chứng chỉ hành nghề + Mã số thuế;
  4. Được cấp chứng nhận hoạt động + Mã số thuế ( chỉ áp dụng với kinh doanh hộ gia đình và kinh doanh nhỏ lẻ dưới 10 người)

Nói chung là cần được cấp mã số thuế là coi như được thừa nhận là pháp nhân.

Bạn thấy nó có ngược với cái phần trả lời của bạn 

Tri Tâm
ở dưới không? Không hề nhé, vì bản chất của xã hội có quá nhiều loại hình tổ chức, từ NGO đến hộ gia đình, thậm chí 1 cửa hàng kinh doanh trên shopee cũng đều khác biệt, trong khi mấy ông già ở MOJ đi học ở Tây ở Tàu nhiều quá nên thích phức tạp hóa vấn đề, bản chất của Pháp nhân của là gì? Là coi tổ chức đó như 1 người, tại sao lại như thế? Là vì nếu coi tổ chức như 1 người thì người đó phải đóng thuế, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như 1 người ( đó là vì sao Luật Hình sự xử lý cả vi phạm của pháp nhân).

Như vậy bằng chứng rõ ràng nhất của 1 pháp nhân là :

  • Được quyền kinh doanh;
  • Được quyền đóng thuế.

Còn bạn Tri Tâm kia nói đúng SGK đấy.

 4 điều kiện tổ chức đáp ứng đủ đầy đủ để có tư cách pháp nhân:
(1) Được thành lập hợp pháp
(2) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
(3) Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
(4) Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Mặc dù Bộ luật dân sự đã quy định bốn điều kiện khá cụ thể, rõ ràng nhưng trong thực tế việc áp dụng để phân biệt pháp nhân với các chủ thể khác lại không hề dễ dàng, đơn giản.