Đọc sách có lợi ích gì?

  1. Sách

Từ khóa: 

lợi ích đọc sách

,

đọc sách

,

đọc sách để làm gì

,

sách

Trên đời này, có hai thứ thú vị nhất, một là con người, còn lại chính là sách. Bởi vì, sách là nấc thang tiến bộ của con người! Sách có thể làm cho con người ta biết hết được mọi bí mật trên thế giới này.

Người xưa có câu: “ Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữ nhan như ngọc.” Ý muốn nói: “ Trong sách tự nó có sẵn những căn nhà dát vàng, trong sách có sẵn những cô gái có dung nhan như ngọc.”

Bạn đọc loại sách nào thì sẽ thể hiện bạn là người như thế. Nếu như bạn không đọc sách, đầu óc bạn dần hẹp lại, lý tưởng ban đầu cũng sẽ bị lay chuyển vì mất đi năng lượng sống của nó.

Sách và đọc sách không chỉ làm cho chúng ta kiên định hơn với lý tưởng của bản thân, còn giúp tâm hồn chúng ta thanh lọc, thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chúng ta.

Tác giả Dư Thu Vũ từng bàn về lợi ích của việc đọc sách. Ông ấy nói rằng: Chỉ có sách, mới có thể làm cho thời gian vô tận hiện ra trước mắt bạn, có thể cho bạn biết rằng cuộc sống đang trôi dần đi, có thể đem đến cho bạn vô số kiến thức quý báu, đem tất cả những sự tốt đẹp, xấu xí phô diễn ra trước mắt bạn. Chỉ với chiều cao chưa đến 5 feet, trong vài thập kỷ, lại có thể biết hết mọi chuyện từ xa xưa đến hiện tại, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý; điều kỳ diệu đó một nửa đến từ việc đọc sách.

Đọc sách làm cho ngôn từ có giá trị vĩnh cửu, sinh động hơn so với tranh ảnh, rõ ràng hơn trí nhớ, càng uyên thâm hơn thiền. Nó khiến chúng ta trở nên to lớn, vượt qua suy nghĩ của những người vĩ đại. Đọc sách là cách thức quan trọng trong thời kỳ xã hội hóa hiện nay, là cách thức biến con người tự nhiên thành con người xã hội. Những thứ chúng ta nhận thức được về thế giới, như con người, xã hội, và rất rất nhiều thứ đều bắt nguồn từ sách vở.

Đọc sách mặc dù không làm cho con người sống lâu hơn, tuy nhiên đọc sách có thể cải thiện trình độ nhận thức cũng như sự hiểu biết của chúng ta. Thông qua đọc sách, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, suy nghĩ tiếp nhận tư tưởng mọi thời đại; nói chuyện, giao lưu cùng những thông thái và bậc vĩ nhân. Đối với cuộc đời có hạn của mỗi người chúng ta mà nói, đây là một chuyện rất hạnh phúc.

Ý nghĩa của việc đọc thể hiện ở chỗ, nó vượt qua cuộc sống thường ngày, tạo nên một thế giới tinh thần riêng. Lịch sử đọc sách của một người thể hiện quá trình phát triển tinh thần của người đó.

Đọc sách giúp chúng ta vượt qua thú tính, ngăn chúng ta trở thành những con rối sống hay xác sống biết đi. Ngừng đọc sách đồng nghĩa với việc ngừng giao tiếp với thế giới và tâm hồn con người bước vào vòng lặp vô tận. Có thể nói, đọc sách đã cứu mạng chúng ta.

Chúng ta không thể nào thay đổi điểm bắt đầu, nhưng có thể thay đổi điểm kết thúc nhờ vào đọc sách.

Trả lời

Trên đời này, có hai thứ thú vị nhất, một là con người, còn lại chính là sách. Bởi vì, sách là nấc thang tiến bộ của con người! Sách có thể làm cho con người ta biết hết được mọi bí mật trên thế giới này.

Người xưa có câu: “ Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữ nhan như ngọc.” Ý muốn nói: “ Trong sách tự nó có sẵn những căn nhà dát vàng, trong sách có sẵn những cô gái có dung nhan như ngọc.”

Bạn đọc loại sách nào thì sẽ thể hiện bạn là người như thế. Nếu như bạn không đọc sách, đầu óc bạn dần hẹp lại, lý tưởng ban đầu cũng sẽ bị lay chuyển vì mất đi năng lượng sống của nó.

Sách và đọc sách không chỉ làm cho chúng ta kiên định hơn với lý tưởng của bản thân, còn giúp tâm hồn chúng ta thanh lọc, thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chúng ta.

Tác giả Dư Thu Vũ từng bàn về lợi ích của việc đọc sách. Ông ấy nói rằng: Chỉ có sách, mới có thể làm cho thời gian vô tận hiện ra trước mắt bạn, có thể cho bạn biết rằng cuộc sống đang trôi dần đi, có thể đem đến cho bạn vô số kiến thức quý báu, đem tất cả những sự tốt đẹp, xấu xí phô diễn ra trước mắt bạn. Chỉ với chiều cao chưa đến 5 feet, trong vài thập kỷ, lại có thể biết hết mọi chuyện từ xa xưa đến hiện tại, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý; điều kỳ diệu đó một nửa đến từ việc đọc sách.

Đọc sách làm cho ngôn từ có giá trị vĩnh cửu, sinh động hơn so với tranh ảnh, rõ ràng hơn trí nhớ, càng uyên thâm hơn thiền. Nó khiến chúng ta trở nên to lớn, vượt qua suy nghĩ của những người vĩ đại. Đọc sách là cách thức quan trọng trong thời kỳ xã hội hóa hiện nay, là cách thức biến con người tự nhiên thành con người xã hội. Những thứ chúng ta nhận thức được về thế giới, như con người, xã hội, và rất rất nhiều thứ đều bắt nguồn từ sách vở.

Đọc sách mặc dù không làm cho con người sống lâu hơn, tuy nhiên đọc sách có thể cải thiện trình độ nhận thức cũng như sự hiểu biết của chúng ta. Thông qua đọc sách, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, suy nghĩ tiếp nhận tư tưởng mọi thời đại; nói chuyện, giao lưu cùng những thông thái và bậc vĩ nhân. Đối với cuộc đời có hạn của mỗi người chúng ta mà nói, đây là một chuyện rất hạnh phúc.

Ý nghĩa của việc đọc thể hiện ở chỗ, nó vượt qua cuộc sống thường ngày, tạo nên một thế giới tinh thần riêng. Lịch sử đọc sách của một người thể hiện quá trình phát triển tinh thần của người đó.

Đọc sách giúp chúng ta vượt qua thú tính, ngăn chúng ta trở thành những con rối sống hay xác sống biết đi. Ngừng đọc sách đồng nghĩa với việc ngừng giao tiếp với thế giới và tâm hồn con người bước vào vòng lặp vô tận. Có thể nói, đọc sách đã cứu mạng chúng ta.

Chúng ta không thể nào thay đổi điểm bắt đầu, nhưng có thể thay đổi điểm kết thúc nhờ vào đọc sách.

Sống được nhiều cuộc đời, và nhìn thấy được nhiều điều hơn.

Củng cố thêm kiến thức cho bản thân.

Để có 1 tầm hồn đẹp :D

Một số lợi ích của việc đọc sách:

1. Kích thích tinh thần: Đọc sách giúp kích thích các dây thần kinh não bộ từ đó làm chậm lại tiến độ của bệnh Alzheimer và mất trí nhớ, giữ cho bộ não của bạn hoạt động và tham gia ngăn không cho bị mất năng lượng. Cách tập thể dục này giúp cho não bộ của bạn luôn khỏe mạnh và tránh lão hóa. Đồng thời khi đọc sách chúng ta phải suy nghĩ, ghi nhớ làm tăng khả năng liên kết của các noron thần kinh. Việc này được lặp lại nhiều lần sẽ khiến chúng ta trở nên thông minh hơn.

2. Trau dồi kiến thức: Sách là kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại được lưu truyền qua hàng ngàn năm. Đọc sách là cách tốt nhất để ta tiếp thu văn hóa trên thế giới, làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình. Ngoài việc đọc sách chuyên môn để củng cố kiến thức, chúng ta cũng nên đọc những quyển sách về các lĩnh vực khác trong cuộc sống để hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình, hoàn thiện bản thân, phát triển tâm hồn để hướng tới những giá trị tốt đẹp.

3. Củng cố vốn từ và cách hành văn: Điều này gắn liền với lợi ích thứ 2, khi bạn đọc càng nhiều, vốn từ và cách hành văn sẽ dần đi

vào kiến thức của bạn. Từ đó bạn sẽ có thể nói lưu loát, diễn đạt ý một cách rõ ràng, mạch lạc hơn.

VD: Bạn hay viết sai chính tả, viết những câu không đúng ngữ pháp, không đủ chủ ngữ vị ngữ hay bạn dùng câu không phù hợp với ý mình muốn diễn đạt khiến người đối diện không hiểu… Đọc sách, đọc càng nhiều sách thì bạn sẽ học được cách tác giả viết câu, diễn giải, chuyển ý khéo léo, đưa vấn đề một cách lôgic. Quá trình đọc lâu dài kèm theo sự tập trung, tinh ý sẽ giúp bạn hình thành được kỹ năng ngôn ngữ. Bên cạnh đó bạn sẽ tự tin giao tiếp với vốn kiến thức tuyệt vời mà bạn tích lũy được qua sách vở.

Rất nhiều lợi ích bạn nhé:

- Tăng vốn từ vựng, khả năng diễn đạt: Tốt cho giao tiếp.

- Nâng cao hiểu biết bản thân: Tốt cho trí lực.

- Mở rộng cách nghĩ: Tốt cho các mối quan hệ.

- Nhạy cảm hơn với ngôn ngữ: Tốt cho viết lách.

- Bình tĩnh, kiên trì hơn: Tốt cho công việc.

- Thả lỏng, mơ mộng: Tốt cho trí tưởng tượng, sáng tạo.

- Dành thời gian đọc sách đều đặn: Tốt cho kĩ năng quản lý thời gian và sự tập trung.

Bạn thử khám phá thêm xem còn gì nữa không nhé?

Chào bạn, đọc sách có rất nhiều lợi ích. Dễ nhìn thấy nhất là: Tăng vốn từ vựng, khả năng diễn đạt, viết lách, mở rộng hiểu biết, phát huy trí tưởng tượng, rèn luyện tính kiên nhẫn và thư giãn.

Ngoài ra, tùy vào cuốn sách, thời điểm bạn đọc mà sách còn có những lợi ích bất ngờ nữa. Bạn hãy tự khám phá thêm nhé.

Chúc bạn đọc vui.

Chào bạn. Mình nghĩ đõ sách rất là có lợi không những nâng cao hiểu biết cho mình mà còn tạo cho mình nhiều thói quen tốt nữa. Mình có nhớ một xâu nói thế này "người đọc sách họ sống trong nhiều cuộc đời, còn người không đọc sách chỉ sống một cuộc đời mà thôi"
Tăng vốn hiểu biết
Am hiểu hơn về thế giới xung quanh.