Đọc sách là khoản "đầu tư có lãi" cho Tâm Hồn?

  1. Sách

Từ khóa: 

đọc sách

,

sách

Cũng tùy nữa nha bạn đọc sách là khoảng đầu tư có lãi tuy nhiên sách phải đúng và phù hợp với tình trạng cải thiện tâm hồn một nữa. Vì lí do như sau

Tâm hồn bao gồm các khả năng tinh thần của con người chúng ta. Và người ta nghiên cứu và chỉ ra những khả năng tinh thần đó bao gồm lý trí, tính cách, cảm giác, ý thức, trí nhớ, nhận thức, suy nghĩ,…

Nếu bạn có đang trong trạng thái khả năng tinh thần nhận thức bị thiếu sót thì bạn cần bổ xung sách có tuýt hướng về nhận thức.

Nếu bạn đang trong trạng thái khả năng tinh thần lý trí bị mù quán thì bạn cần đọc sách huynh hướng về giúp ta rèn luyện lí trí.

........................

Nếu bạn bị trong trạng thái khả năng tinh thần X thì bạn cần bổ xung sách có giúp vấn đề X.

Cũng tâm hồn là một phương trình f(x) mà nó bao gồm nhiều biến x y z,... ( f(x)= x.y.z.,....) bạn cần phải tìm ra biến nào vấn đề bạn cần giải quyết đầu tiên thì bạn mới có thể giải quyết các biến của tâm hồn khác.

Ví dụ bạn cần đầu tư để giả quyết tình trạng sau khi ra trường kiến thức áp dựng của mình bằng không nó ảnh hưởng đến tâm hồn rất nhiều thì bạn tập trung những sách nghiên về lý trí như sách kiến thức marekting, tài chính,... để cứu tâm hồn. Sau đó mình lại tìm biến khác cũng làm ảnh hưởng đến tâm hồn để giúp nó thông qua sách phù hợp.

Lý do mình trả lời như vậy bởi vì sách cũng có nhiều loại, thông tin cũng có nhiều kiểu. Thế nên mình đánh giá bản thân mình nên ưu tiên giải quyết vấn đề gì thì nên đọc sách đó là cái thứ nhất, cái thứ 2 bạn cần lọc kiến thức sách đó ra sao cho sát với vấn đề tâm hồn mình mắc phải thì bạn mới có thể nhớ lâu và nó có lãi được. Con người chúng ta học hay đọc 1 cuốn sách cũng sẽ quên thôi.

Thay vào đó tập trung vào một vấn đề trong tâm hồn giải quyết nó, và lọc lại thông tin từ sách, nó mới tồn tại trong tiềm thức của bạn. Từ đó nói mới có lãi chứ.

Quan điểm cá nhân mọi người thấy hay cho lượt quan tâm nhé.:))))

Trả lời

Cũng tùy nữa nha bạn đọc sách là khoảng đầu tư có lãi tuy nhiên sách phải đúng và phù hợp với tình trạng cải thiện tâm hồn một nữa. Vì lí do như sau

Tâm hồn bao gồm các khả năng tinh thần của con người chúng ta. Và người ta nghiên cứu và chỉ ra những khả năng tinh thần đó bao gồm lý trí, tính cách, cảm giác, ý thức, trí nhớ, nhận thức, suy nghĩ,…

Nếu bạn có đang trong trạng thái khả năng tinh thần nhận thức bị thiếu sót thì bạn cần bổ xung sách có tuýt hướng về nhận thức.

Nếu bạn đang trong trạng thái khả năng tinh thần lý trí bị mù quán thì bạn cần đọc sách huynh hướng về giúp ta rèn luyện lí trí.

........................

Nếu bạn bị trong trạng thái khả năng tinh thần X thì bạn cần bổ xung sách có giúp vấn đề X.

Cũng tâm hồn là một phương trình f(x) mà nó bao gồm nhiều biến x y z,... ( f(x)= x.y.z.,....) bạn cần phải tìm ra biến nào vấn đề bạn cần giải quyết đầu tiên thì bạn mới có thể giải quyết các biến của tâm hồn khác.

Ví dụ bạn cần đầu tư để giả quyết tình trạng sau khi ra trường kiến thức áp dựng của mình bằng không nó ảnh hưởng đến tâm hồn rất nhiều thì bạn tập trung những sách nghiên về lý trí như sách kiến thức marekting, tài chính,... để cứu tâm hồn. Sau đó mình lại tìm biến khác cũng làm ảnh hưởng đến tâm hồn để giúp nó thông qua sách phù hợp.

Lý do mình trả lời như vậy bởi vì sách cũng có nhiều loại, thông tin cũng có nhiều kiểu. Thế nên mình đánh giá bản thân mình nên ưu tiên giải quyết vấn đề gì thì nên đọc sách đó là cái thứ nhất, cái thứ 2 bạn cần lọc kiến thức sách đó ra sao cho sát với vấn đề tâm hồn mình mắc phải thì bạn mới có thể nhớ lâu và nó có lãi được. Con người chúng ta học hay đọc 1 cuốn sách cũng sẽ quên thôi.

Thay vào đó tập trung vào một vấn đề trong tâm hồn giải quyết nó, và lọc lại thông tin từ sách, nó mới tồn tại trong tiềm thức của bạn. Từ đó nói mới có lãi chứ.

Quan điểm cá nhân mọi người thấy hay cho lượt quan tâm nhé.:))))

Em tin rằng đầu tư vào việc đọc sách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho tâm hồn.

Thứ nhất, người đọc sách tâm hồn sẽ phong phú và nhẹ nhàng hơn. Bởi những cuốn sách tích cực nuôi dưỡng cảm xúc, tâm hồn và trí tuệ của họ ngày này qua ngày khác, dần dần nhân cách họ được bồi đắp, hoàn chỉnh theo hướng thiện.

Thứ hai, sự đồng điệu tâm hồn là vốn quý của mỗi con người và đó là một trong ba tiêu chí rất quan trọng để phát triển các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là tình bạn, tình yêu (để biết hai tiêu chí còn lại là gì xin mời đọc Thuật Yêu Đương của tác giả Thu giang Nguyễn Duy Cần trên Noron Shop). Với một tâm hồn nghèo nàn, thô lỗ thì khó khiến cho người tiếp xúc cảm thấy muốn gần gũi. Đọc sách giúp mỗi người bổ sung thiếu sót ấy, để chúng ta sống nhân văn, có tình người và biết yêu thương hơn.

Thứ ba, nếu nhìn thuần túy ở góc độ lợi ích, thì rõ ràng sách là món đầu tư siêu lợi nhuận đối với các bạn trẻ. Bởi chăm đọc, chịu khó đọc thì mới mở mang nhận thức để từ đó, nếu may mắn được những người giỏi hơn cho lời khuyên, chúng ta mới phần nào biết tư duy về giá trị cũng như cách ứng dụng lời khuyên ấy.

Mặc dù là khoản đầu tư có lãi, nhưng người đầu tư vào sách không thể đầu tư theo kiểu "ăn sổi" được. Nghĩa là hùng hục đọc hết quyển này sang quyển khác hoặc đọc mấy quyển theo trend chỉ để copy lời hay ý đẹp rồi nhại lại. Em nghĩ rằng đầu tư vào sách cũng cần có thời gian, chiến lược, các nguồn lực và mục tiêu cụ thể thì mới thực sự có lãi.

Lên noron cũng là 1 khoản đầu tư 😁
Mình thì nghĩ cái gì cũng có 2 mặt lợi và hại. Đọc sách cũng vậy nhiều thông tin quá sẽ bị loãng, ít thông tin thì cũng bị bó hẹp. Mình có 1 người chú đã nói Học để mà nhớ, nhớ để rồi quên, Đọc để mà biết cuối cùng thành không biết. 

Mình thấy đọc sách là cách đầu tư có lãi nhưng mà hơi lâu nên nhanh bị nản. Bù lại được cái là khoản đầu tư vào sách không quá đắt nên người ít tiền như mình vẫn có cơ hội được tiếp cận

Mình chưa nghĩ đến đọc sách là đầu tư vì mình yêu sách và yêu giá trị sách mang lại cho mình thôi. Mình cũng không mong đợi sách sẽ trả lãi gì cho mình vì những phút bình yên sách tặng mình là quá đủ rồi mà.

:v tui thấy người ta cứ thần thánh hóa sách lên quá chứ tâm hồn sinh ra sao thì lớn lên vẫn vậy,đọc sách cũng lắm là biết ăn nói lưu loát hơn thôi chứ tính khí bẩm sinh chẳng thay đổi nhiều đâu mà nghiện sách rồi riết đi mua lắm sách là lỗ chứ chẳng phải lãi :v

Hoàn toàn đúng nhé! Sách bồi dưỡng và nâng đỡ tâm hồn con người ta, dạy cho con người ta khiêm nhường và hiểu được vì sao cần tôn trọng điều hay, lẽ phải. Người ít đọc hoặc không đọc thì tâm hồn thường cằn cỗi, dù có sang giàu hơn người nhưng tâm thế lúc nào cũng bất an, hay lo lắng thiệt hơn.