Vì sao chị lại muốn trở thành Personal Fitness Coach dù đang có kinh nghiệm về truyền thông lâu năm như vậy ạ?

  1. Sức khoẻ

  2. Truyền thông đa phương tiện

  3. Hà Mai

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

truyền thông đa phương tiện

,

personal fitness coach

Chào Diệu Hà,

Chuyện khá dài dòng. Ban đầu mình tập luyện yoga là để giảm stress sau một ngày mệt mỏi với cuộc sống agency. Sau thấy nhiều lợi ích mà yoga mang lại, mình bắt đầu chia sẻ bạn bè rồi học chuyên sâu để làm HLV yoga song song với làm truyền thông.

Đến một thời gian, mình muốn tìm hiểu về ngành fitness, cụ thể là personal training (PT), mình bắt đầu tập luyện với huấn luyện viên các nhân, rồi lại thấy những lợi ích và những điểm còn thiếu trên thị trường PT, nên mình bắt đầu thay đổi.

Mình cũng suy nghĩ nhiều về việc thay đổi. Nhưng mình quan niệm, nếu bạn thích gì, cứ làm, cuộc sống này ngắn, không có nhiều cơ hội để làm điều mình thích đâu. Nên mình từ từ lên kế hoạch và chuyển đổi. Hiện vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi nha, chứ chưa sang hẳn ngành này á.

Chúc bạn vui khỏe,

HM

Trả lời

Chào Diệu Hà,

Chuyện khá dài dòng. Ban đầu mình tập luyện yoga là để giảm stress sau một ngày mệt mỏi với cuộc sống agency. Sau thấy nhiều lợi ích mà yoga mang lại, mình bắt đầu chia sẻ bạn bè rồi học chuyên sâu để làm HLV yoga song song với làm truyền thông.

Đến một thời gian, mình muốn tìm hiểu về ngành fitness, cụ thể là personal training (PT), mình bắt đầu tập luyện với huấn luyện viên các nhân, rồi lại thấy những lợi ích và những điểm còn thiếu trên thị trường PT, nên mình bắt đầu thay đổi.

Mình cũng suy nghĩ nhiều về việc thay đổi. Nhưng mình quan niệm, nếu bạn thích gì, cứ làm, cuộc sống này ngắn, không có nhiều cơ hội để làm điều mình thích đâu. Nên mình từ từ lên kế hoạch và chuyển đổi. Hiện vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi nha, chứ chưa sang hẳn ngành này á.

Chúc bạn vui khỏe,

HM