Dù gái hay trai chỉ hai là đủ?

  1. Kiến thức chung

Gần đây, mình có làm một nghiên cứu về chính sách hai con của nước mình. Dù chính sách này đã kết thúc nhưng khẩu hiệu "Dù gái hay trai chỉ hai là đủ" lại quá ăn sâu rồi. Liệu 2 người con trong gia đình vẫn còn gọi là vừa đẹp không?

Nếu có thời gian, bạn có thể tham gia vào cuộc khảo sát này không?

Từ khóa: 

gia đình

,

kiến thức chung

Mình nghĩ chính sách 2 con đã "lạc hậu" rồi. Dân số nước ta hiện giờ thực sự đã quá tải. Chỉ cần quan sát đường phố Saigon hay HN & bạn sẽ nhận thấy. Chẳng mấy chốc nước ta cũng sẽ phải áp dụng chính sách 1 con giống TQ.

Gần đây mình cũng có viết 1 vài bài liên quan đến vấn đề quá tải dân số này, có nhiều bạn tham gia comment rất hay, bạn có thể vào đọc tham khảo khi có thời gian nhé: 

P/s: Mình đã hoàn thành survey rồi nhé! ^_^

Trả lời

Mình nghĩ chính sách 2 con đã "lạc hậu" rồi. Dân số nước ta hiện giờ thực sự đã quá tải. Chỉ cần quan sát đường phố Saigon hay HN & bạn sẽ nhận thấy. Chẳng mấy chốc nước ta cũng sẽ phải áp dụng chính sách 1 con giống TQ.

Gần đây mình cũng có viết 1 vài bài liên quan đến vấn đề quá tải dân số này, có nhiều bạn tham gia comment rất hay, bạn có thể vào đọc tham khảo khi có thời gian nhé: 

P/s: Mình đã hoàn thành survey rồi nhé! ^_^

Con trai nối dõi vẫn là một trong những cái chưa thể loại bỏ được. Kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa được thực hiện tốt " Dù gái hay trai chỉ hai là đủ ". Các cánh đàn ông khi ra ngoài rất xấu hổ với bản bè vì mình không có con trai, nhưng có con trai chưa chắc đã tốt, hoàn hảo. Xin thưa rằng Cho dù con gái hay con trai, gia đình ấm no hạnh phúc mới là quan trọng
Nếu không có chính sách hiệu quả và rõ ràng thì sẽ xảy ra nghịch lý là những người có ý thức cao, có điều kiện kinh tế tốt lại sinh ít, ngược lại thì sinh nhiều. Xã hội ngày ngày vẫn nhiều lên mà giáo dục, văn hóa cộng đồng lại đi xuống (do kinh tế và giáo dục gia đình) kiểu như thanh lọc ngược vậy.