Đường phố ở Sài Gòn được đặt tên theo những quy tắc nào?

  1. Lịch sử

Nếu mới đến Sài Gòn lần đầu, bạn dễ bị choáng ngợp bởi vô số vị vua,vị tướng,doanh nhân thế giới trên các biển tên đường ở đây.Sự đa dạng của tên đường Sài Gòn có thể so sánh được với tên phố ở Hà Nội, thế nhưng vẫn có những quy tắc nhất định:

  • Quận 1 và quận 3 được đặt theo tên các nhà văn, nhà thơ như Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Đặng Trần Côn, Bà Huyện Thanh Quan, Tú Xương…
  • Ở quận 10 , người ta bắt gặp tên những ngon núi,dòng sông của đất nước Việt Nam.Đó là đường Cửu Long, Đồng Nai,Ba Vì hay Hồng Lĩnh...
  • Quận 5 nổi tiếng với khu người Hoa,tên đường cũng mang hơi hướng Trung Quốc hoặc được đặt theo nhân vật lịch sử gốc Hoa : Mạc Cửu , Trang Tử, Lão Tử , Hà Tôn Quyền …
  • Đường Trần Phú tiếp nối đường Nguyễn Thị Minh Khai , đường Hai Bà Trưng nằm cạnh đường Thi Sách...

Ngoài những quy tắc đó ra thì còn những chỗ mình không rõ lắm :

  • Tại sao 2 vị vua Thành TháiHàm Nghi lại được đặt ở 2 đường cách xa nhau?
  • Ở những quận khác cách đặt tên đường có theo quy tắc lịch sử nào không?

Nếu chỉ cần tinh tế một chút, chỉ cần nhìn tên đường và tên quận thì ta hoàn toàn có thể đoán được nhân vật lịch sử đó sống ở giai đoạn nào. Những điều nhỏ xíu như thế thôi nhưng cũng làm mình yêu sử Việt hơn rất nhiều. 


Từ khóa: 

,

lịch sử

Search tên đường trước 75 để biết thêm chi tiết

Trả lời

Search tên đường trước 75 để biết thêm chi tiết