Dương tính với sán lợn - AI là người chịu trách nhiệm?

  1. Kiến thức chung

Hẳn mọi người cũng đã nghe qua vụ việc nhiễm sán lợn kinh hoàng ở Bắc Ninh trong thời gian qua. Với mình thực phẩm chưa bao giờ ... an toàn cả, hết rau hết thuốc trừ sâu hết cá chết lại sán dây sán gạo ở thịt lợn. Hẳn đây là lí do mà người Việt ngày càng ung thư nhiều hơn.

À nhân dịp đây mình cũng thấy chuyện kỳ lạ là chẳng thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương nói trên mặt báo rằng tôi sẽ nhận lỗi nhưng đến nay vẫn chưa thấy thông báo từ chức, doanh nghiệp cung cấp thực phẩm bẩn thì chối khư khư. Thế là thế nào?

54207578_1121382704716183_2431172968114552832_n
Từ khóa: 

thực phẩm bẩn

,

sán gạo

,

an toàn thực phẩm

,

kiến thức chung

Sẵn nói về an toàn thực phẩm, đồ ngoại đôi khi cũng chưa chắc đã tốt ^^

Screenshot_4
Trả lời

Sẵn nói về an toàn thực phẩm, đồ ngoại đôi khi cũng chưa chắc đã tốt ^^

Screenshot_4
Tôi nghĩ sẽ phải xử phạt công ty cung cấp thực phẩm cho trường học, thành viên ban giám hiệu có liên quan, cơ quan kiểm định chất lượng thực phẩm vì để xảy ra sự cố. Mà cũng phẫn nộ thật, toàn trẻ nhỏ mà lại để cho các bé ăn những thứ như thế. Giả sử đầu bếp phát hiện thực phẩm có vấn đề cũng phải báo lên cấp trên chứ tại sao lại để các bé ăn cơ chứ.