Giải pháp đầu tư nào vừa ổn định vừa sinh lời cao có thể giúp bạn hoàn thiện ước mơ mua nhà từ tuổi 30?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

đầu tư

,

đầu tư & tài chính

Chào bạn nhé, mình thấy câu này chưa nhận được phản hồi nên mình cũng mạnh dạn bày tỏ quan điểm. Mình cho là bản thân mạnh dạn bởi vì mình chưa làm được điều bạn hỏi, mà lại đi đóng góp lời khuyên :)

Có lẽ bạn nên tìm đọc cuốn sách này, mình mong tác giả cũng là người nói được làm được để chia sẻ cho bạn giải pháp đúng đắn:

Còn đối với các giải pháp ổn định, sinh lời cao, mình nghĩ chúng ta nên cân nhắc lại. Vì mình thường thấy ổn định khó sinh lời cao, còn sinh lời cao thì chưa chắc ổn định bạn ạ. Bạn có khát vọng, có mục tiêu cụ thể, giờ chỉ cần thêm một chút sáng suốt nữa thì mong ước của bạn sẽ dễ trở thành hiện thực hơn. Trước năm 30 tuổi, mình thấy hình thức đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân. Đầu tư theo cách nào thì còn tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người.

Mua một căn hộ nhỏ vào năm 30 tuổi cũng là đáng tự hào, mua một căn nhà lớn vào năm 40 tuổi cũng rất đáng tự hào và đủ tiền nghỉ hưu sớm vào năm 50 tuổi để đi du lịch cũng rất đáng tự hào. Không được như vậy, thì năm 60 tuổi vẫn được ở nhà (mà không phải ở nơi khác) để vui vầy cùng con cháu, cũng đáng ngưỡng mộ. Mình nghĩ vậy.

Chúc bạn may mắn, thành công.

Trả lời

Chào bạn nhé, mình thấy câu này chưa nhận được phản hồi nên mình cũng mạnh dạn bày tỏ quan điểm. Mình cho là bản thân mạnh dạn bởi vì mình chưa làm được điều bạn hỏi, mà lại đi đóng góp lời khuyên :)

Có lẽ bạn nên tìm đọc cuốn sách này, mình mong tác giả cũng là người nói được làm được để chia sẻ cho bạn giải pháp đúng đắn:

Còn đối với các giải pháp ổn định, sinh lời cao, mình nghĩ chúng ta nên cân nhắc lại. Vì mình thường thấy ổn định khó sinh lời cao, còn sinh lời cao thì chưa chắc ổn định bạn ạ. Bạn có khát vọng, có mục tiêu cụ thể, giờ chỉ cần thêm một chút sáng suốt nữa thì mong ước của bạn sẽ dễ trở thành hiện thực hơn. Trước năm 30 tuổi, mình thấy hình thức đầu tư tốt nhất là đầu tư vào bản thân. Đầu tư theo cách nào thì còn tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người.

Mua một căn hộ nhỏ vào năm 30 tuổi cũng là đáng tự hào, mua một căn nhà lớn vào năm 40 tuổi cũng rất đáng tự hào và đủ tiền nghỉ hưu sớm vào năm 50 tuổi để đi du lịch cũng rất đáng tự hào. Không được như vậy, thì năm 60 tuổi vẫn được ở nhà (mà không phải ở nơi khác) để vui vầy cùng con cháu, cũng đáng ngưỡng mộ. Mình nghĩ vậy.

Chúc bạn may mắn, thành công.