“Giáo dục là tấm vé tốt nhất đối với giai cấp trung lưu”?

  1. Giáo dục

Bạn hiểu thế nào về câu trên?

Tại sao lại tốt nhất với giai cấp trung lưu?

Từ khóa: 

giáo dục

Ko biết câu này từ đâu nhưng nếu suy ra thì

Nhà giàu con cái không cần thiết phải học nhiều, chỉ cần đủ kiến thức và khả năng để tiếp tục công việc, phát triển số tiền hiện có của gia đình là đủ.

Nhà nghèo phải thật là giỏi, nhưng thường thì nghèo thiếu các điều kiện để học, học ra thiếu cái "phong bao". Ok, nghe bài Xẩm sinh viên, Cuộc đời anh sinh viên sẽ hiểu 😳😳

Vậy chỉ có nhà trung lưu, có vừa đủ điều kiện tài chính để học nhưng cũng ko phải dạng ra trường đã có cái ghế lãnh đạo chờ sẵn. Vậy thì phải cố gắng để học thôi. 

Đây là nói chung, chứ tất nhiên cuộc đời luôn có những trường hợp ngoại lệ. 

Trả lời
Ko biết câu này từ đâu nhưng nếu suy ra thì

Nhà giàu con cái không cần thiết phải học nhiều, chỉ cần đủ kiến thức và khả năng để tiếp tục công việc, phát triển số tiền hiện có của gia đình là đủ.

Nhà nghèo phải thật là giỏi, nhưng thường thì nghèo thiếu các điều kiện để học, học ra thiếu cái "phong bao". Ok, nghe bài Xẩm sinh viên, Cuộc đời anh sinh viên sẽ hiểu 😳😳

Vậy chỉ có nhà trung lưu, có vừa đủ điều kiện tài chính để học nhưng cũng ko phải dạng ra trường đã có cái ghế lãnh đạo chờ sẵn. Vậy thì phải cố gắng để học thôi. 

Đây là nói chung, chứ tất nhiên cuộc đời luôn có những trường hợp ngoại lệ. 

Đầu tiên tôi muốn sửa 1 chút, "Trung Lưu" là tầng lớp chứ không phải giai cấp. 
Tôi cảm thấy bạn đang nhận định từ "giáo dục" một cách lệch lạc. Giáo dục là cần thiết cho mọi người. Người nông dân cũng được cha ông họ dạy cho những kiến thức về trồng trọt. Chẳng có 1 tầng lớp, giai cấp nào mà không cần sự giáo dục. 
Mình thì hiểu là giáo dục là tấm vé tốt nhất đối với mọi người, mọi giai cấp. Nếu so sánh những người trong cùng một tầng lớp, thì những người "có giáo dục hơn" sẽ có ít nhiều lợi thế hơn.
Còn nếu so sánh giữa các tầng lớp khác nhau với nhau, thì những người xuất thân từ gia đình có điều kiện hơn sẽ tiếp cận được với nhiều nguồn tư liệu giáo dục, trường học tốt và chất lượng hơn.
Xuất thân và vốn liếng của gia đình họ lúc đó trở thành một đòn bẩy cho việc học và phát triển sự nghiệp sau này.