Giỗ tổ 10/3 là giỗ vị vua Hùng nào?

  1. Lịch sử

Mình biết là có tới 18 đời vua Hùng. Nhưng ngày 10/3 là giỗ của vị nào trong số 18 vị vua này vậy nhỉ? Ngoài ra mình cũng nghe nói ngày 10/3 Âm Lịch trở thành ngày lễ mới chỉ cách đây 100 năm thôi, vậy nguồn gốc ra đời của ngày này như thế nào?

Từ khóa: 

10/3

,

vua hùng

,

giỗ tổ hùng vương

,

lịch sử

Trả lời

ngày 10 tháng 3 âm lịch mới chính thức được Hoàng đế Khải Định ban ra vào năm 1917 để giỗ tổ Vua Hùng (gồm cả 18 đời vua Hùng luôn nhé).

18 vị vua Hùng luôn nhé bạn . Chính thức thì vào năm 1917 đời vua Khải Định, nhưng có từ lâu rùi nha bạn Theo Ngọc phả Hùng Vương chép thời Hồng Đức hậu Lê thì từ thời 

nhà Đin
h, 
nhà Tiền Lê
nhà Lý
nhà Trần
 rồi đến 
Hậu Lê
 vẫn cùng hương khói trong ngôi đền, ở đây nhân dân toàn quốc đều đến lễ bái để tưởng nhớ công lao của Đấng Thánh Tổ xưa. Ngày giỗ Hùng Vương đã được các triều đại phong kiến công nhận là một trong những ngày quốc lễ của 
Việt Nam