Hãy giải thích, CM ý kiến dưới đây: “Hoạt động ngôn ngữ có một mặt cá nhân và một mặt xã hội, và không thể quan niệm mặt này mà thiếu mặt kia được” (F. de. Saussure)?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

"Hoạt động ngôn ngữ có một mặt cá nhân và một mặt xã hội..." hay nói cách khác, ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp và là công cụ của tư duy. Ngôn ngữ (langue) được thực tại hoá suy nghĩ của con người trong lời nói (parole), thể hiện sự chủ quan của ngôn ngữ cá nhân; theo đó, lời nói chính là ngôn ngữ đang hành chức, đang được dùng để giao tiếp giữa người với người, thể hiện mặt tương tác thiết yếu của một xã hội. Mặt cá nhân và xã hội được thể hiện trong ngôn ngữ cũng có thể hiểu như vậy. 

https://cdn.noron.vn/2023/02/08/nhung-ngon-ngu-tren-the-gioi-min-1675827561.jpg
Trả lời

"Hoạt động ngôn ngữ có một mặt cá nhân và một mặt xã hội..." hay nói cách khác, ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp và là công cụ của tư duy. Ngôn ngữ (langue) được thực tại hoá suy nghĩ của con người trong lời nói (parole), thể hiện sự chủ quan của ngôn ngữ cá nhân; theo đó, lời nói chính là ngôn ngữ đang hành chức, đang được dùng để giao tiếp giữa người với người, thể hiện mặt tương tác thiết yếu của một xã hội. Mặt cá nhân và xã hội được thể hiện trong ngôn ngữ cũng có thể hiểu như vậy. 

https://cdn.noron.vn/2023/02/08/nhung-ngon-ngu-tren-the-gioi-min-1675827561.jpg