Học bài/ làm việc nên nghe nhạc có lời hay nhạc không lời?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Với mình thì những lúc học bài hoặc làm việc, mình không bao giờ mở nhạc vì mình cũng hay bị phân tán tư tưởng theo nhạc lắm.

Vậy nên, bạn xem khả năng tập trung của bạn ở mức nào có hiệu quả thì mình áp dụng.

Trả lời

Với mình thì những lúc học bài hoặc làm việc, mình không bao giờ mở nhạc vì mình cũng hay bị phân tán tư tưởng theo nhạc lắm.

Vậy nên, bạn xem khả năng tập trung của bạn ở mức nào có hiệu quả thì mình áp dụng.

Một cô giáo dạy tiếng anh hồi C3 của mình, khi làm việc cô luôn có sở thích nghe nhạc, và thường xuyên làm vậy, điều này làm khả năng xử lí công việc nhanh hơn, sảng khoải hơn, sáng tạo hơn.

Mình cũng rất tò mò và học tập làm thử, nhưng khi tập trung làm việc thì dường như mình không để ý đến âm nhạc, và đôi khi làm mình cảm thấy thừa thãi và mất tập trung.

Nó sẽ đem lại kết quả khác nhau đối với những ng khác nhau, chính vì vậy hãy tự thử tác dụng của nó với bản thân mình xem sao nhé. Và cô giáo đó cũng khuyên là không nên nghe vì tránh bị "nghiện" khi thiếu nó lại gây khó tập trung và trong môi trường chuyên nghiệp thì không được nghe như vậy. Nên thận trọng trước khi thử!

Sở thích cá nhân thôi, nếu là người bị cuốn theo nhạc thì nhạc có lời hay ko cũng vậy, có lời thì lẩm nhẩm hát theo, ko lời thì cũng tưng tưng từng tứng tưng theo thôi. Nên làm việc thì có thể còn học bài thì thôi cho lành, kẻo nhạc thuộc còn nhuyễn hơn ca sỹ trình bày mà bài thì thuộc chưa đc mấy muỗng cafe :D

Nó giống như kiểu vừa bật quạt vừa đắp chăn ây.hi rất mốt