Học sinh mầm non,tiểu học có cần thiết đi học thêm hay không?

  1. Giáo dục

Nếu là cha mẹ có con nhỏ đang học mầm mon hay tiểu học thì bạn có bắt con bạn phải đi học thêm nhiều môn như toán, tiếng việt, tiếng anh ở độ tuổi đó không ?
Từ khóa: 

giáo dục

Theo ý kiến cá nhân mình, thì độ tuổi đấy có đi học thêm thì nên là các môn năng khiếu, ngôn ngữ, theo sở thích của bé, tạo cảm hứng học tập, tìm và phát triển các thế mạnh của bé chứ ko phải là nhồi như nhồi vịt cả mớ kiến thức hầm bà lằng để lấy cái giấy khen hs giỏi. Đừng để các bé lớn lên mà ko có tuổi thơ.
Trả lời
Theo ý kiến cá nhân mình, thì độ tuổi đấy có đi học thêm thì nên là các môn năng khiếu, ngôn ngữ, theo sở thích của bé, tạo cảm hứng học tập, tìm và phát triển các thế mạnh của bé chứ ko phải là nhồi như nhồi vịt cả mớ kiến thức hầm bà lằng để lấy cái giấy khen hs giỏi. Đừng để các bé lớn lên mà ko có tuổi thơ.
Chắc chắn là ko cần, nhưng với điều kiện giáo dục phải như thế nào. Mầm non, cấm dạy chữ cho trẻ. Lớp 1, đầu năm chưa khai giảng giáo viên đã viết Thời khóa biểu cho trẻ chép lại để đi học. Vâng, ko học trước thì hậu quả thế nào chắc ai cũng thấy. Hiện nay bệnh thành tích còn nhiều, học sinh viết chậm, ko biết viết thì "mệt" với giáo viên lắm. Mình biết rất nhiều ng, mẫu giáo ko học chữ và kết quả, năm lớp 1 tối nào cũng 2 mẹ con la với hét cả xóm nghe, và ko phải 1-2 trường hợp.
Ngoài ra thì ngoại ngữ mình nghĩ là nên, vì giai đoạn này trẻ học ngôn ngữ rất nhanh và nhớ lâu. Nhưng nên học các trung tâm uy tín, phát âm chuẩn rõ ràng, đầu đuôi luyến láy.... Ko thì đến khi đã sai muốn sửa cũng ko kịp.