Khen ngợi và ninh bợ giống và khác nhau chỗ nào?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Khen là khi bạn thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn trọng người khác.
Còn nịnh bợ là sự giả dối ẩn sau những lời khen, tức là trong thâm tâm bạn không thực sự ngưỡng mộ đối phương mà chỉ giả vờ để đạt được mục đích mà thôi.
Trả lời
Khen là khi bạn thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn trọng người khác.
Còn nịnh bợ là sự giả dối ẩn sau những lời khen, tức là trong thâm tâm bạn không thực sự ngưỡng mộ đối phương mà chỉ giả vờ để đạt được mục đích mà thôi.

Người ta nói là ''không phải bạn nói gì, mà là cách bạn nói như thế nào''. Vấn đề không nằm ở chữ ''What'', mà ở chữ ''How''. Cùng 1 câu khen ngợi, nhưng tuỳ cách bạn dùng từ ngữ, luyến láy giọng nói mà tạo cho lời khen đó các sắc thái khác nhau. Người nghe sẽ nương theo sắc thái để mà phân biệt giữa lời khen và lời nịnh bợ thôi.

Chúc vui.

Khen ngợi và Nịnh bợ giống nhau chắc ở cách thức đều là sử dụng Lời khen khi giao tiếp

Khác nhau do mục đích và đối tượng khác nhau; Khen ngợi thường dùng cho người lớn hơn với người nhỏ hơn (bố mẹ/ thầy cô/ sếp với con cái/ học trò/ nhân viên...) để cổ vũ cho thành tích/ hoạt động họ làm được.

Còn nịnh bợ thì ngược lại được dùng cho người nhỏ với người lớn hơn để đạt được các mục đích của mình (tạo ấn tượng, thuyết phục..) Gần nghĩa với nịnh bợ là nịnh nọt, nhưng mình thấy nịnh bợ có nghĩa tiêu cực hơn :D

giống nhau đều là âm thanh, khác nhau ở tâm ý nguồn phát, nếu dừng lại ở cảm nhận âm thanh thì không động tâm phân biệt, nếu người nhận âm thanh có tâm ý phân biệt thì do tâm ý ở người nghe, tất cả mọi sự do mình không phải do người nói.