Giữa sức khỏe và nhan sắc, bạn chọn cái nào?

  1. Sức khoẻ

Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Tuy nhiên, cái giá của "đẹp tự nhiên" phải trả rất đắt bằng chính sức khỏe của bạn. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Phải chọn một trong hai, bạn chọn cái nào? Vì sao?

Từ khóa: 

sức khỏe

,

sắc đẹp

,

sức khoẻ

là mình, mình chọn nhan sắc. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu ạ. Khi mình đẹp, sự tự tin tăng lên gấp vạn lần, công việc của mình cứ thế mà thăng hoa. Đâu phải ngẫu nhiên mà sinh ra vô số công nghệ làm đẹp đâu. Xã hội càng phát triển, con người quan tâm tới thẩm mỹ nhiều hơn. Bạn xấu thì bạn thiệt, thế thôi.

Trả lời

là mình, mình chọn nhan sắc. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn thu ạ. Khi mình đẹp, sự tự tin tăng lên gấp vạn lần, công việc của mình cứ thế mà thăng hoa. Đâu phải ngẫu nhiên mà sinh ra vô số công nghệ làm đẹp đâu. Xã hội càng phát triển, con người quan tâm tới thẩm mỹ nhiều hơn. Bạn xấu thì bạn thiệt, thế thôi.

Là con gái tất nhiên mình luôn muốn mình đẹp. Nhưng mà đẹp mà đánh đổi bằng sức khoẻ thì mình đành phải nói không quá. Như riêng chuyện mang giày cao gót này. Mang vào nó tôn lên vóc dáng, nhìn đẹp hơn hẳn ngày thường (mình toàn mặc quần áo kiểu sporty) nhưng mà lâu dài thì gây hại cho gót chân, đồi gối, cột sống, đủ thứ hết nên thôi. Căn bản bạn cần chọn cho đúng loại thời trang phù hợp với bản thân nữa. ^^

bây giờ công nghệ tiên tiến, có nhiều cách làm đẹp vô cùng an toàn mà hiệu quả mà. chỉ đơn giản như thay đổi kiểu tóc, mặc quần áo hợp dáng người là nhan sắc auto lên hương luôn.