Không cần học vẫn giàu - liệu đây có phải sự tưởng bở của người trẻ?

  1. Phong cách sống

Câu cửa miệng của nhiều người trẻ bây giờ là “Bill Gates cũng bỏ học giữa chừng đấy thôi”. Thực tế số người học ít mà vẫn giàu là rất nhỏ.

Từ khóa: 

phong cách sống

nhiều người có thể đồng ý rằng còn sống thì có nghĩa là bạn đang còn học, dù là học trong trường, sách vở, phim ảnh hay ngoài xã hội. Vậy câu này đúng ra phải là "không cần học trong trường mà vẫn giàu", nếu vậy thì cũng có thể lắm chứ, Bill Gate lấy ra làm ví dụ vì ổng khá nổi tiếng, còn nếu bạn muốn thống kê đầy đủ thì có thể google, số người bỏ học giữa chừng mà giàu đúng là có ít hơn người ko bỏ học, nhưng con số ko phải là rất nhỏ, tương đối nhiều là khác : )))

Trả lời

nhiều người có thể đồng ý rằng còn sống thì có nghĩa là bạn đang còn học, dù là học trong trường, sách vở, phim ảnh hay ngoài xã hội. Vậy câu này đúng ra phải là "không cần học trong trường mà vẫn giàu", nếu vậy thì cũng có thể lắm chứ, Bill Gate lấy ra làm ví dụ vì ổng khá nổi tiếng, còn nếu bạn muốn thống kê đầy đủ thì có thể google, số người bỏ học giữa chừng mà giàu đúng là có ít hơn người ko bỏ học, nhưng con số ko phải là rất nhỏ, tương đối nhiều là khác : )))

Ngụy biện cho cái sự lười thôi chứ tưởng bở gì ở đây :)))

Mơ mộng khiến con người hạnh phúc mà nên cứ mơ mộng rồi cạp đất mà ăn :)))

Chào bạn, không riêng người trẻ, người nào hay tưởng bở và thích nhanh nhảu cạp nhầm chỗ đều rất dễ thương.

Chẳng có ai tự thân phấn đấu rồi trở nên giàu có là lười học, lười làm. Họ học thông qua cách làm, và làm việc để học nhiều hơn nữa. Dù làm hay học, thì họ đều nỗ lực và tư duy thực sự.

Điều này khác hoàn toàn so với ảo tưởng không học (thậm chí là không làm) mà vẫn đòi...có cái ăn.