Khủng bố Hồi giáo cực đoan có là mối lo ngại lớn cho những nước cởi mở với dân nhập cư?

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Tất nhiên rồi, nó là mối lo ngại và đe dọa lớn đối với những nước cởi mở và có số lượng dân nhập cư đổ về cao (các nước phát triển) như Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á. Các tổ chức vũ trang, nhà nước tự xưng Hồi Giáo IS (thành lập một quốc gia Hồi Giáo cực đoan riêng) nhằm gây ra hàng loạt các vụ thảm sát, bắt cóc tống tiền con tin từ người thân, anh chị em và gia đình (đặc biệt những con tin của bọn chúng là các du khách quốc tế đi du lịch sang các nước có dân số theo đạo Hồi chiếm đa số). Bọn chúng cho gia đình của nạn nhân một thời gian nhất định để nhận tiền nhằm chuộc con tin về, còn nếu hết thời gian quy định nhưng phía bọn chúng chưa nhận được tiền thì bọn chúng sẽ xử tử và giết chết con tin một cách man rợ (hình thức thường thấy xuất hiện trong những video do bọn chúng (khủng bố Hồi Giáo cực đoan) quay lại và tung lên các mạng xã hội và Internet (nhằm thu hút giới trẻ (độ tuổi dưới 30) và đầu độc những bộ não còn non nớt và thơ ngây của bọn trẻ trở thành những phần tử cực đoan thánh chiến, cải sang đạo Hồi và gia nhập các tổ chức Hồi Giáo cực đoan, tuyển  mộ thành viên mới và được đào tạo bài bản thông qua các khoá học và thực hành thực tế ngoài trời (đánh bom tự sát, bắn súng, chặt đầu). Khi bọn trẻ và thế hệ thiếu niên bị tiêm nhiễm bởi những poster, video, những lời mời dụ dỗ ngọt ngào đến nam lẫn nữ (đối tượng nhắm vào nam và nữ đạo Hồi hoặc ở nước ngoài có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn và cần tiền để thay đổi cuộc sống tốt và khá hiện). Mục đích của những vụ hành quyết chặt đầu man rợ bằng dao như vậy nhằm tạo sức ảnh hưởng lớn và sự chú ý đến với thị trường quốc tế và trong khu vực những nơi chúng chiếm đóng (Iraq & Syria). Một vụ chặt đầu duy nhất của một con tin, thu hút sự chú ý của truyền thông ngang bằng với một vụ đánh bom tự sát có số lượng thương vong rất lớn.
- Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga luôn có mối lo ngại lớn đối với việc kiểm soát quốc tịch và dòng người nhập cư vào các quốc gia đó vào mỗi năm thông qua việc mở cửa và khai thác thêm nhiều đường bay mới và vấn đề cấp visa cho dân nhập cư. Tổng thống Donald Trump đã rất cứng rắn và mạnh tay khi giảm số lượng người nhập cư và cấm cửa những người có tôn giáo là đạo Hồi nhập cư vào Hoa Kỳ.
- Ở Pháp thì các tin tức trên truyền hình TV hay Internet, các tờ báo hàng đầu luôn đưa tin đến mọi người sống ở trung tâm thành phố Paris, Nice hay những vùng ngoại ô. Nói rất nhiều về một loạt các vụ nổ súng kinh hoàng đã xảy ra tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis (phía Bắc thủ đô) và các nơi khác trong vùng Île-de-France bắt đầu lúc 9h16’’ (CET) thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015 cho đến 12h58’’, ngày 14 tháng 11 năm 2015. Tổ chức khủng bố Hồi Giáo nhà nước Hồi Giáo tự xưng IS thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đây là lần đầu tiên nước Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp kể từ năm 1961. Lệnh giới nghiêm cũng được đưa ra, tổng thống Pháp lúc bấy giờ phải ra lệnh đóng cửa biên giới toàn bộ nước Pháp. Vụ nước Pháp, tấn công bằng dao tại Nice, làm ít nhất 3 người thiệt mạng hay vụ tấn công bằng dao tại Nice xảy ra sau vụ giáo viên Samuel Paty bị 1 kẻ Hồi Giáo cực đơn chặt đầu ngày 16/10/2020 tại Conflans Sainte-Honorine ngoại ô Paris, vì đã cho học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammed khi giảng bài về quyền tự do ngôn luận. Nice cũng đã từng xảy ra một vụ khủng bố ngày 14/7/2016, khiến 86 người chết, do bị 1 kẻ khủng bố người Tunisie dùng xe tải đâm vào đám đông. Ba người xác nhận đã chết và một số người bị thương trong vụ tấn công vào ngày 29/10/2020 (Nice), trong số 3 người đó có một phụ nữ đã bị chặt đầu.
- Ở Nga thì chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố ở Moscow, tiêu diệt nghi phạm. Nga cũng như một số quốc gia Châu Âu khác trên thế giới là mục tiêu của các tay súng thánh chiến Hồi Giáo cực đoan, bao gồm vụ đánh bom nhằm vào tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg vào năm 2017 làm 15 người thiệt mạng. 
- Như các bạn đã thấy, chủ nghĩa làn sóng Hồi Giáo với tư tưởng cực đoan đã từ rất lâu là đề tài mang tính chính trị và nhạy cảm và xảy ra xung đột mâu thuẫn và làm các tổ chức quốc tế về nhân quyền và quyền trẻ em phải ngán nhẩm và sống trong sự nom nóp lo sợ (vì họ sẽ không biết được rằng một ngày gần nhất họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo của những vụ tra tấn bằng dịch vụ mua bán trinh tiết và bạo lực tình dục (phụ nữ) - bị ép buộc phải cưới những thành viên trong các tổ chức Hồi Giáo cực đón ấy, và sau khi những đứa trẻ ấy chào đời và trong quá trình lớn lên, cha của bọn chúng là các tay Hồi Giáo cực đón sẽ sử dụng và dạy bọn chúng đào tạo cách chặt đầu một người hoặc bắn thẳng vào đầu làm người đó gục xuống đất chết chỉ với duy nhất 1 viên đạn, truyền bá những tư tưởng làm sai lệch đi những giá trị cao đẹp và thiêng liêng của đạo Hồi và những lời được Allah răn dạy trong cuốn kinh Quran (mà mỗi ngày người Hồi Giáo đều dùng chúng để học tập và cầu nguyện đem đến những phúc lợi và những điều may mắn). 
- Làn sóng quốc tế phẫn nộ và khủng bố Hồi Giáo sẽ vẫn còn tiếp diễn và không chỉ dừng lại ở đó, “vòi bạch tuột” của Hồi Giáo cực đoan sẽ không bao giờ chấm dứt và một thế giời bóng đêm bao trùm toàn bộ bầu trời ảm đạm của thế giới, nếu chỉnh phủ các quốc gia kể trên không siết chặt và quy định luật lệ rõ ràng đối với việc nhận và từ chối người nhập cư. 
- Cái gì những lời bọn chúng tuyên bố (khủng bố Hồi Giáo cực đoan), chặt đầu hoặc bắn chết những kẻ ngoại đạo và truyền những ảnh hưởng từ phương Tây, cái gì mà sẵn sàng tử vì đạo - sống chết với nó, chiến đấu và hành quyết man rợ những con người vô tội trên danh nghĩa Allah (Thượng Đế - God) “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại). Tất cả chỉ là sự dối trá và đầy giả dối, không có những việc làm nào là tốt đẹp cả, những tội ác của những kẻ khủng bố (Al-Qaeda, IS, Taliban, Boko Haram, Abu Sayyaf, Maute Group,....) có kể ra bao nhiêu tội, có chất thành những tầng núi cao thì cũng không sao gột sạch hết được sự nhẫn tâm và không có tính người, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn con người khiến người thân của họ luôn sống trong tâm trạng đau khổ và dằn vặt bản thân đến suốt đời. Bọn chúng (khủng bố) là những kẻ bội giáo và làm vấy bẩn tôn giáo Hồi Giáo của chính bọn chúng và thánh Allah vĩ đại - rất mực độ lượng của đạo Hồi.
- Đối với thiểu số khủng bố cực đoan cuồng tín, thì việc chặt đầu hay xử tử những con người vô tội và đáng thương, được chúng cho là việc mà Allah yêu cầu phải làm và đây gọi là sự tha hoá khủng khiếp.
Trả lời
Tất nhiên rồi, nó là mối lo ngại và đe dọa lớn đối với những nước cởi mở và có số lượng dân nhập cư đổ về cao (các nước phát triển) như Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á. Các tổ chức vũ trang, nhà nước tự xưng Hồi Giáo IS (thành lập một quốc gia Hồi Giáo cực đoan riêng) nhằm gây ra hàng loạt các vụ thảm sát, bắt cóc tống tiền con tin từ người thân, anh chị em và gia đình (đặc biệt những con tin của bọn chúng là các du khách quốc tế đi du lịch sang các nước có dân số theo đạo Hồi chiếm đa số). Bọn chúng cho gia đình của nạn nhân một thời gian nhất định để nhận tiền nhằm chuộc con tin về, còn nếu hết thời gian quy định nhưng phía bọn chúng chưa nhận được tiền thì bọn chúng sẽ xử tử và giết chết con tin một cách man rợ (hình thức thường thấy xuất hiện trong những video do bọn chúng (khủng bố Hồi Giáo cực đoan) quay lại và tung lên các mạng xã hội và Internet (nhằm thu hút giới trẻ (độ tuổi dưới 30) và đầu độc những bộ não còn non nớt và thơ ngây của bọn trẻ trở thành những phần tử cực đoan thánh chiến, cải sang đạo Hồi và gia nhập các tổ chức Hồi Giáo cực đoan, tuyển  mộ thành viên mới và được đào tạo bài bản thông qua các khoá học và thực hành thực tế ngoài trời (đánh bom tự sát, bắn súng, chặt đầu). Khi bọn trẻ và thế hệ thiếu niên bị tiêm nhiễm bởi những poster, video, những lời mời dụ dỗ ngọt ngào đến nam lẫn nữ (đối tượng nhắm vào nam và nữ đạo Hồi hoặc ở nước ngoài có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn và cần tiền để thay đổi cuộc sống tốt và khá hiện). Mục đích của những vụ hành quyết chặt đầu man rợ bằng dao như vậy nhằm tạo sức ảnh hưởng lớn và sự chú ý đến với thị trường quốc tế và trong khu vực những nơi chúng chiếm đóng (Iraq & Syria). Một vụ chặt đầu duy nhất của một con tin, thu hút sự chú ý của truyền thông ngang bằng với một vụ đánh bom tự sát có số lượng thương vong rất lớn.
- Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Nga luôn có mối lo ngại lớn đối với việc kiểm soát quốc tịch và dòng người nhập cư vào các quốc gia đó vào mỗi năm thông qua việc mở cửa và khai thác thêm nhiều đường bay mới và vấn đề cấp visa cho dân nhập cư. Tổng thống Donald Trump đã rất cứng rắn và mạnh tay khi giảm số lượng người nhập cư và cấm cửa những người có tôn giáo là đạo Hồi nhập cư vào Hoa Kỳ.
- Ở Pháp thì các tin tức trên truyền hình TV hay Internet, các tờ báo hàng đầu luôn đưa tin đến mọi người sống ở trung tâm thành phố Paris, Nice hay những vùng ngoại ô. Nói rất nhiều về một loạt các vụ nổ súng kinh hoàng đã xảy ra tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis (phía Bắc thủ đô) và các nơi khác trong vùng Île-de-France bắt đầu lúc 9h16’’ (CET) thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015 cho đến 12h58’’, ngày 14 tháng 11 năm 2015. Tổ chức khủng bố Hồi Giáo nhà nước Hồi Giáo tự xưng IS thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đây là lần đầu tiên nước Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp kể từ năm 1961. Lệnh giới nghiêm cũng được đưa ra, tổng thống Pháp lúc bấy giờ phải ra lệnh đóng cửa biên giới toàn bộ nước Pháp. Vụ nước Pháp, tấn công bằng dao tại Nice, làm ít nhất 3 người thiệt mạng hay vụ tấn công bằng dao tại Nice xảy ra sau vụ giáo viên Samuel Paty bị 1 kẻ Hồi Giáo cực đơn chặt đầu ngày 16/10/2020 tại Conflans Sainte-Honorine ngoại ô Paris, vì đã cho học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammed khi giảng bài về quyền tự do ngôn luận. Nice cũng đã từng xảy ra một vụ khủng bố ngày 14/7/2016, khiến 86 người chết, do bị 1 kẻ khủng bố người Tunisie dùng xe tải đâm vào đám đông. Ba người xác nhận đã chết và một số người bị thương trong vụ tấn công vào ngày 29/10/2020 (Nice), trong số 3 người đó có một phụ nữ đã bị chặt đầu.
- Ở Nga thì chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố ở Moscow, tiêu diệt nghi phạm. Nga cũng như một số quốc gia Châu Âu khác trên thế giới là mục tiêu của các tay súng thánh chiến Hồi Giáo cực đoan, bao gồm vụ đánh bom nhằm vào tàu điện ngầm ở thành phố St. Petersburg vào năm 2017 làm 15 người thiệt mạng. 
- Như các bạn đã thấy, chủ nghĩa làn sóng Hồi Giáo với tư tưởng cực đoan đã từ rất lâu là đề tài mang tính chính trị và nhạy cảm và xảy ra xung đột mâu thuẫn và làm các tổ chức quốc tế về nhân quyền và quyền trẻ em phải ngán nhẩm và sống trong sự nom nóp lo sợ (vì họ sẽ không biết được rằng một ngày gần nhất họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo của những vụ tra tấn bằng dịch vụ mua bán trinh tiết và bạo lực tình dục (phụ nữ) - bị ép buộc phải cưới những thành viên trong các tổ chức Hồi Giáo cực đón ấy, và sau khi những đứa trẻ ấy chào đời và trong quá trình lớn lên, cha của bọn chúng là các tay Hồi Giáo cực đón sẽ sử dụng và dạy bọn chúng đào tạo cách chặt đầu một người hoặc bắn thẳng vào đầu làm người đó gục xuống đất chết chỉ với duy nhất 1 viên đạn, truyền bá những tư tưởng làm sai lệch đi những giá trị cao đẹp và thiêng liêng của đạo Hồi và những lời được Allah răn dạy trong cuốn kinh Quran (mà mỗi ngày người Hồi Giáo đều dùng chúng để học tập và cầu nguyện đem đến những phúc lợi và những điều may mắn). 
- Làn sóng quốc tế phẫn nộ và khủng bố Hồi Giáo sẽ vẫn còn tiếp diễn và không chỉ dừng lại ở đó, “vòi bạch tuột” của Hồi Giáo cực đoan sẽ không bao giờ chấm dứt và một thế giời bóng đêm bao trùm toàn bộ bầu trời ảm đạm của thế giới, nếu chỉnh phủ các quốc gia kể trên không siết chặt và quy định luật lệ rõ ràng đối với việc nhận và từ chối người nhập cư. 
- Cái gì những lời bọn chúng tuyên bố (khủng bố Hồi Giáo cực đoan), chặt đầu hoặc bắn chết những kẻ ngoại đạo và truyền những ảnh hưởng từ phương Tây, cái gì mà sẵn sàng tử vì đạo - sống chết với nó, chiến đấu và hành quyết man rợ những con người vô tội trên danh nghĩa Allah (Thượng Đế - God) “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại). Tất cả chỉ là sự dối trá và đầy giả dối, không có những việc làm nào là tốt đẹp cả, những tội ác của những kẻ khủng bố (Al-Qaeda, IS, Taliban, Boko Haram, Abu Sayyaf, Maute Group,....) có kể ra bao nhiêu tội, có chất thành những tầng núi cao thì cũng không sao gột sạch hết được sự nhẫn tâm và không có tính người, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn con người khiến người thân của họ luôn sống trong tâm trạng đau khổ và dằn vặt bản thân đến suốt đời. Bọn chúng (khủng bố) là những kẻ bội giáo và làm vấy bẩn tôn giáo Hồi Giáo của chính bọn chúng và thánh Allah vĩ đại - rất mực độ lượng của đạo Hồi.
- Đối với thiểu số khủng bố cực đoan cuồng tín, thì việc chặt đầu hay xử tử những con người vô tội và đáng thương, được chúng cho là việc mà Allah yêu cầu phải làm và đây gọi là sự tha hoá khủng khiếp.