Số lượng bài tập về nhà cho trẻ tiểu học hiện nay có đang quá nhiều?

  1. Giáo dục

Mình thấy mấy đứa cháu mình mới vào lớp 1 mà tối nào cũng cả núi btvn, bố mẹ chúng nó cứ ăn cơm xong đến 7h tối đã bắt đầu lùa cả lũ đi học bài. Giải quyết xong hết đc đống bài tập thì cũng 9 rưỡi 10h, đến giờ lên giường đi ngủ. Cả ngày hầu như không có thời gian hoạt động vui chơi theo sở thích. Với lại làm bài tập theo kiểu ép buộc ko tự nguyện như này liệu có giúp tụi trẻ học tốt hơn và nhớ bài lâu hơn không?

Từ khóa: 

giáo dục

Chào bạn, mình nghĩ số lượng bài tập về nhà hiện nay của học sinh tiểu học là quá trình chạy đà cho lượng bài tập lớn hơn của học sinh trung học - đặc biệt là vào mùa thi, luyện vào các trường chuyên. Phần thưởng cho nỗ lực ròng rã ấy là sau khi vào đại học các em như những chú chim sổ lồng và muốn nghỉ ngơi, thư giãn, tìm hiểu mọi thứ, thay vì tiếp tục học tập.

Như vậy, bài tập giao ít hay nhiều thì mỗi người mỗi quan điểm. Thế nhưng, nó có hợp lý hay không thì chúng ta đều đã nhận thấy.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ số lượng bài tập về nhà hiện nay của học sinh tiểu học là quá trình chạy đà cho lượng bài tập lớn hơn của học sinh trung học - đặc biệt là vào mùa thi, luyện vào các trường chuyên. Phần thưởng cho nỗ lực ròng rã ấy là sau khi vào đại học các em như những chú chim sổ lồng và muốn nghỉ ngơi, thư giãn, tìm hiểu mọi thứ, thay vì tiếp tục học tập.

Như vậy, bài tập giao ít hay nhiều thì mỗi người mỗi quan điểm. Thế nhưng, nó có hợp lý hay không thì chúng ta đều đã nhận thấy.

Hiện tại thì mình cũng thấy số lượng bài tập cho những  trẻ tiểu học tăng lên còn lắc léo nữa chứ 😪😪 
Ko còn thời gian vui chơi và học những môn năng khiếu 😢😢😢😢

Trường tiểu học gần nhà mình, mới lớp 1 thôi là đã đi học 2 buổi một ngày