Làm Design ui ux hay BA?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Design

Em vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT. Do không theo code nên hiện tại em đang làm ở mảng designer ui/ux. Do đặc thù công ty nhỏ nên em tham gia vào quá trình phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế giao diện ui, sau đó sẽ kiểm tra test ngược lại hệ thống. Em cũng có làm các bảng khảo sát xem người dùng trải nghiệm như thế nào với hệ thống. Cá nhân em thích làm về phân tích, trải nghiệm người dùng,... Hiện tại em khá mông lung do em cảm thấy em đang làm quá nhiều việc nhưng lại không theo hệ thống.  Em phân vân không biết mình nên học tập để phát triển làm BA hay là làm Design ui hay Ux. 
Em mong nhận được lời góp ý từ các anh chị đi trước và có kinh nghiệm ạ. Em xin cảm ơn 
Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

design

Theo góc nhìn của chị thì dù là bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào muốn phát triển thì cũng cần 2 thứ: 1 là, có chuyên môn sâu về một lĩnh vực cụ thể; 2 là, có background rộng. Background rộng có thể là các chuyên môn lân cận, có liên quan với lĩnh vực của mình, rộng hơn nữa là các hiểu biết mức cơ bản về các lĩnh vực, chuyên môn, ngành nghề khác. Khi có kiến thức rộng, thì mình tự nhiên nghĩ ra được các idea để thực hiện, công việc cứ thế tiến triển; còn ngược lại mình bị động, chờ đợi để thực hiện theo idea của người khác.

Quay trở lại với các công việc em đang làm và chuyên môn em đang phân vân muốn theo đuổi. Trước hết chị thấy cái hay là em được trải qua và đóng vai khá nhiều role khác nhau, nhưng lại có tính chất bổ trợ cho nhau rất nhiều. Ví dụ, làm UX giúp BA biết có những chức năng vô nghĩa với người dùng, làm UI giúp UX biết để có trải nghiệm tốt vậy phải trả giá công sức về UI cỡ nào,....Dù sau này em theo đuổi chuyên môn BA hay Design, chúng cũng đều mang lại 1 background nhất định để giúp em làm ra 1 sản phẩm phần mềm tiệm cận đến sự hoàn hảo trong một nguồn lực cho phép.

Tuy nhiên, cũng không nên kéo dài quá lâu việc "mỗi việc một tý" như hiện tại. Vì em mới ra trường nên vẫn ưu tiên phát triển sâu 1 chuyên môn cụ thể hơn là backgroud theo chiều rộng. Khi đào sâu đủ sâu rồi, mới tiếp tục đào thêm chiều rộng, để có đủ nền rộng để đào sâu tiếp.

Về 3 chuyên môn em hướng tới thì Design UI tương đối phổ biến, phổ biến cả về lượng công việc và lực lượng lao động. UX thì hiếm hơn, vì hiện tại các sản phẩm ở nước mình chưa quan tâm nhiều đến trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên xã hội càng phát triển, UX sẽ càng được quan tâm, săn đón. So sánh một cách tương đối thì UI là nhu cầu cơ bản, còn UX là nhu cầu nâng cao. Một design UI am hiểu về UX sẽ là 1 design giỏi, cty nào cũng cần. UX lại là một công mới mẻ, thời thượng, "hiếm nên quý", các cty đang muốn cải tiến sản phẩm/nghiên cứu sản phẩm mới luôn cần vị trí này. Nhược điểm là không phải lúc nào họ cũng cần, nên có tính mùa vụ.

Ở 1 diễn biến khác thì BA là một công việc khá hay, phát triển óc phân tích và hiểu rộng về các thể loại nghiệp vụ. Nếu Design UI/UX thiên về thiết kế giao diện cho sản phẩm thì BA thiên về "thiết kế" cho chức năng của sản phẩm. Chức năng và giao diện là 2 mặt của 1 vấn đề, 1 cái là "gỗ", 1 cái là "nước sơn". Thời nay thì không phải là "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà phải là "tốt gỗ, tốt cả nước sơn".

Việc lựa chọn bắt đầu với 1 chuyên môn nào là tùy thuộc vào bản thân, cá tính, sở thích của em. Còn với phần lớn mọi người là do nhân duyên lựa chọn hộ :D.

Trả lời

Theo góc nhìn của chị thì dù là bất kỳ ngành nghề, lĩnh vực nào muốn phát triển thì cũng cần 2 thứ: 1 là, có chuyên môn sâu về một lĩnh vực cụ thể; 2 là, có background rộng. Background rộng có thể là các chuyên môn lân cận, có liên quan với lĩnh vực của mình, rộng hơn nữa là các hiểu biết mức cơ bản về các lĩnh vực, chuyên môn, ngành nghề khác. Khi có kiến thức rộng, thì mình tự nhiên nghĩ ra được các idea để thực hiện, công việc cứ thế tiến triển; còn ngược lại mình bị động, chờ đợi để thực hiện theo idea của người khác.

Quay trở lại với các công việc em đang làm và chuyên môn em đang phân vân muốn theo đuổi. Trước hết chị thấy cái hay là em được trải qua và đóng vai khá nhiều role khác nhau, nhưng lại có tính chất bổ trợ cho nhau rất nhiều. Ví dụ, làm UX giúp BA biết có những chức năng vô nghĩa với người dùng, làm UI giúp UX biết để có trải nghiệm tốt vậy phải trả giá công sức về UI cỡ nào,....Dù sau này em theo đuổi chuyên môn BA hay Design, chúng cũng đều mang lại 1 background nhất định để giúp em làm ra 1 sản phẩm phần mềm tiệm cận đến sự hoàn hảo trong một nguồn lực cho phép.

Tuy nhiên, cũng không nên kéo dài quá lâu việc "mỗi việc một tý" như hiện tại. Vì em mới ra trường nên vẫn ưu tiên phát triển sâu 1 chuyên môn cụ thể hơn là backgroud theo chiều rộng. Khi đào sâu đủ sâu rồi, mới tiếp tục đào thêm chiều rộng, để có đủ nền rộng để đào sâu tiếp.

Về 3 chuyên môn em hướng tới thì Design UI tương đối phổ biến, phổ biến cả về lượng công việc và lực lượng lao động. UX thì hiếm hơn, vì hiện tại các sản phẩm ở nước mình chưa quan tâm nhiều đến trải nghiệm người dùng. Tuy nhiên xã hội càng phát triển, UX sẽ càng được quan tâm, săn đón. So sánh một cách tương đối thì UI là nhu cầu cơ bản, còn UX là nhu cầu nâng cao. Một design UI am hiểu về UX sẽ là 1 design giỏi, cty nào cũng cần. UX lại là một công mới mẻ, thời thượng, "hiếm nên quý", các cty đang muốn cải tiến sản phẩm/nghiên cứu sản phẩm mới luôn cần vị trí này. Nhược điểm là không phải lúc nào họ cũng cần, nên có tính mùa vụ.

Ở 1 diễn biến khác thì BA là một công việc khá hay, phát triển óc phân tích và hiểu rộng về các thể loại nghiệp vụ. Nếu Design UI/UX thiên về thiết kế giao diện cho sản phẩm thì BA thiên về "thiết kế" cho chức năng của sản phẩm. Chức năng và giao diện là 2 mặt của 1 vấn đề, 1 cái là "gỗ", 1 cái là "nước sơn". Thời nay thì không phải là "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mà phải là "tốt gỗ, tốt cả nước sơn".

Việc lựa chọn bắt đầu với 1 chuyên môn nào là tùy thuộc vào bản thân, cá tính, sở thích của em. Còn với phần lớn mọi người là do nhân duyên lựa chọn hộ :D.