Làm freelance có thích hơn làm fulltime?

  1. Marketing

Có lương đều đặn sướng hơn hay tự do tự lo sướng hơn?

Chỉ làm 8 tiếng sướng hơn hay có ngày làm 23/24 tiếng, có ngày 2/24 tiếng sướng hơn?

Nỗi lòng kiếp làm tự do (freelancer) và kiếp ăn trọn mùa (full-time), mời bơi vào thảo luận!

Từ khóa: 

,

marketing

Freelancer tức là cần kỹ năng tự quản lý công việc, quản lý tài chính cá nhân tốt cũng như cần kỹ năng giao tiếp nữa. Nếu bạn có đủ các kỹ năng trên, việc làm freelancer sẽ rất đơn giản và thích hơn là làm full-time. Còn không, ứ ừm, mệt mọi lặm.

Trả lời

Freelancer tức là cần kỹ năng tự quản lý công việc, quản lý tài chính cá nhân tốt cũng như cần kỹ năng giao tiếp nữa. Nếu bạn có đủ các kỹ năng trên, việc làm freelancer sẽ rất đơn giản và thích hơn là làm full-time. Còn không, ứ ừm, mệt mọi lặm.

Freelancer thì thích cái là cày nhiều ăn nhiều. Chứ sướng hay khổ thì vẫn như ae nói "Tùy người !"

Mình thấy sướng khổ cũng tùy người và tùy tính cách nữa. Như mấy bạn quen an nhàn, làm 8 tiếng xong về không thích đụng việc nữa thì cứ full-time cho ấm thân. Còn thích tự do bay nhảy, đi đây đi đó thì freelance cũng hợp. Mà có điều khách hàng cứ xem freelance như kiểu rảnh rỗi 24/24 ấy. Hở ra là hú, bất chấp nửa đêm sáng sớm. Nói chung freelance cũng phải bình tĩnh và kiên nhẫn dữ lắm...

Có một số người chỉ phù hợp với làm freelance. Đa số mọi người sẽ phù hợp với làm employee. Sướng khổ là tùy người, tùy tâm.

Nếu đủ sức thì song song :))

Tự do thì sướng hơn là cái chắc rồi!