Làm sao dạy trẻ con tính tự giác?

  1. Giáo dục

Làm sao để dạy trẻ tự giác học, làm việc nhà mà bố mẹ không phải nhắc nhở nhiều?
Từ khóa: 

giáo dục mầm non

,

giáo dục

Chào anh, em nghĩ để dạy trẻ tự giác học cần hai điều kiện:

Thứ nhất, là môi trường khách quan xung quanh tạo điều kiện cho trẻ tự làm những việc trong khả năng của mình. Người lớn ở cùng trẻ có thói quen đọc sách, học tập tại nhà thường xuyên. Cuối cùng là hạn chế tối đa sự hiện diện của các thiết bị công nghệ làm trẻ xao lãng.

Thứ hai, là yếu tố chủ quan trong bản thân đứa trẻ. Mỗi trẻ lại có sở thích, cá tính và trí thông minh khác nhau. Năng lực tự học đối với trẻ nhỏ sẽ không giống như người lớn hình dung, mà chỉ đơn thuần ở việc các em say mê khám phá tìm hiểu kiến thức mới, đọc sách, sáng tạo trò chơi (không nhất thiết tự học phải luôn là tự ngồi học bài vở trên lớp).

Để nuôi dưỡng tính tự giác học cho con, thì cha mẹ phải đồng hành cùng con trong thời gian dài, liên tục phản hồi, tương tác và khích lệ con.

Trả lời

Chào anh, em nghĩ để dạy trẻ tự giác học cần hai điều kiện:

Thứ nhất, là môi trường khách quan xung quanh tạo điều kiện cho trẻ tự làm những việc trong khả năng của mình. Người lớn ở cùng trẻ có thói quen đọc sách, học tập tại nhà thường xuyên. Cuối cùng là hạn chế tối đa sự hiện diện của các thiết bị công nghệ làm trẻ xao lãng.

Thứ hai, là yếu tố chủ quan trong bản thân đứa trẻ. Mỗi trẻ lại có sở thích, cá tính và trí thông minh khác nhau. Năng lực tự học đối với trẻ nhỏ sẽ không giống như người lớn hình dung, mà chỉ đơn thuần ở việc các em say mê khám phá tìm hiểu kiến thức mới, đọc sách, sáng tạo trò chơi (không nhất thiết tự học phải luôn là tự ngồi học bài vở trên lớp).

Để nuôi dưỡng tính tự giác học cho con, thì cha mẹ phải đồng hành cùng con trong thời gian dài, liên tục phản hồi, tương tác và khích lệ con.

Haiza em thấy về giáo dục trẻ, giáo dục con người thì khó nói hết nói đủ ở 1 câu trả lời ạ. Vì mỗi trẻ mỗi khác và hành vi biến hóa khôn lường á anh =)) Nên em thấy đầu tiên và quan trọng nhất là dựa vào tính cách của trẻ để dạy dỗ linh hoạt. Vậy nên mới thấy hành trình làm bố mẹ cực kỳ gian nan vất vả :))

À mà điều quan trọng nữa là bé nhà anh bao nhiêu tuổi ấy ạ. Có những mốc nhỏ tuổi thì người lớn làm mẫu nhiều thật nhiều lần rồi trẻ sẽ có hành vi bắt chước rồi làm theo, thành thói quen. Trẻ lớn hơn xíu bắt đầu có ý thức thì bố mẹ cũng làm mẫu nhưng có thêm sự phân tích- răn đe kỷ luật nữa, rồi cũng từ đó mà thành thói quen.

Nhưng nhìn chung thì em thấy có các lưu ý:

- Người lớn luôn là tấm gương để trẻ nhìn theo. Trẻ con bị ảnh hưởng bởi và bắt chước theo người lớn.

- Luôn công nhận, hiểu những cảm xúc của trẻ rồi mới bẻ lái trẻ sang hướng tự giác.

- Tập cho trẻ những thói quen nhỏ, dễ làm trước >> hình thành, nuôi lớn tính tự giác từ các việc nhỏ hoặc việc trẻ thích. Rồi sau đó nâng cấp dần những việc lớn hơn.

- Khen ngợi, ghi nhận nếu trẻ làm được đúng 1 điều gì đó >> trẻ sẽ vui làm lại lần sau (khen tiếp) :))) Rồi thành thói quen rồi tự làm.

- Lưu ý cuối là con vẫn không chịu làm thì thôi bố mẹ vui vẻ chấp nhận và làm vậy. Cái gì khó để sau =)) Thiệt chứ tính cách trẻ, phần lớn tuy là do giáo dục mà nên. Nhưng không phủ nhận có những lý do "tâm linh" như bố mẹ sinh con trời sinh tính. Có những đứa tự nó thay đổi theo thời gian vậy đó. Không kiểm soát không lường trước được ạ.

Thực ra là cả nghìn lưu ý nữa mà em không biết đó =))

Chúc hành trình dạy trẻ của anh thành công vui vẻ. ^^