Làm sao để nói dối đúng lúc và đúng cách?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành, chúng ta thường xuyên được dạy phải luôn thành thật và không nói dối.

Nếu được sử dụng một cách đúng đắn và khéo léo, lời nói dối không chỉ giúp xây dựng mối quan hệ, củng cố niềm tin mà còn giúp ích cho cả chuyện làm ăn nữa. Vậy làm thế nào để nói dối đúng cách và đúng lúc?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Chào bạn, mình nghĩ để nói dối đúng lúc và đúng cách thì cần hiểu thật chính xác, rõ ràng nguyên nhân và mục đích của việc nói dối. Cần phân biệt khi nào ta nói dối vì lợi ích của người khác, khi nào ta nói dối vì lợi ích của bản thân mình.

Bởi mỗi lời nói dối, dù là có ý tốt chẳng nữa, cũng là đang tạo kẽ nứt trong các mối quan hệ. Thậm chí, chúng ta còn có thể lạm dụng việc nói dối vì đúng sai do cách chúng ta nhìn nhận, biện minh.

Sẽ có những người nhầm lẫn việc nói dối với xử lý vấn đề một cách linh hoạt. Mình mong bạn suy nghĩ thêm.

Chúc bạn làm được nhiều việc tốt mà không nhất thiết phải nói dối.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ để nói dối đúng lúc và đúng cách thì cần hiểu thật chính xác, rõ ràng nguyên nhân và mục đích của việc nói dối. Cần phân biệt khi nào ta nói dối vì lợi ích của người khác, khi nào ta nói dối vì lợi ích của bản thân mình.

Bởi mỗi lời nói dối, dù là có ý tốt chẳng nữa, cũng là đang tạo kẽ nứt trong các mối quan hệ. Thậm chí, chúng ta còn có thể lạm dụng việc nói dối vì đúng sai do cách chúng ta nhìn nhận, biện minh.

Sẽ có những người nhầm lẫn việc nói dối với xử lý vấn đề một cách linh hoạt. Mình mong bạn suy nghĩ thêm.

Chúc bạn làm được nhiều việc tốt mà không nhất thiết phải nói dối.

Cá nhân mình thì nghĩ thế này, tốt nhất là đừng nói dối hãy nói sự thật nhưng nói một cách dễ nghe hơn, dễ chịu hơn.

Ví dụ ai đó hỏi mình cái áo đẹp không, mình không thấy nó quá đẹp thì mình nói cái cổ nó xinh này, chất áo mát đấy, cần gì phài thẳng toẹt ra là xấu lắm.

Hoặc không nói được thì không nói gì, bảo tôi không rõ, tôi không chắc nữa vậy cũng không ảnh hưởng ai mà.

Còn cố tô vẽ bằng lời nói dối rồi họ biết sự thật lại đau hơn ấy.

Hễ lợi cho người và đừng gây hại cho ai, đó là đúng cách.

Nói lúc cần thiết nhất, có thể giúp ng tốt lên, đó là đúng lúc.

Đó là thứ để mình quyết định nên nói như thế nào.