Làm sao để suy trì tình bạn khi sống xa nhau?

  1. Phong cách sống

Mọi người toàn nói chuyện duy trì tình yêu lúc ở xa thôi chứ ko nghe mấy ai nhắc đến tình bạn nhỉ. Bạn bè lâu ngày ko gặp, ở xa nhau cả ngàn cây số lâu cũng ko thân thiết đc như hồi xưa ý. Mọi người nghĩ mình có thể làm gì?

Từ khóa: 

phong cách sống

Bạn có thể chụp ảnh tự sướng với đủ kiểu mặt xấu và gửi cho đứa bạn thân, cập nhật mọi chuyện hay ho xảy ra xung quanh bạn qua mạng xã hội, email... Cả hai sẽ cảm thấy như vẫn đang ở bên nhau và có người để tâm sự, sẻ chia. Biết được những điều dù nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của nhau cũng khiến cả hai thấy mình là người hiểu rõ bạn thân nhất trên đời.

Đôi khi những cuộc trò chuyện qua webcam giữa hai người bạn chỉ để nhìn chằm chằm vào nhau, làm mặt nhắng và chụp ảnh, sau đó là tám chuyện "câu được câu chăng". Khi không có gì nhiều để nói, nhìn mặt nhau và lãng phí thời gian với nhau sẽ khiến cả hai có cảm giác thân thuộc như hồi vẫn còn bám dính lấy nhau.

Cả hai có thể chọn một bộ phim, xem cùng lúc và tranh thủ chat, nhắn tin bàn tán về bộ phim đang chiếu, cảm giác sẽ giống như người kia đang ngồi cạnh bạn và lải nhải không dứt. Bạn hãy thực hiện giống như đang truyền hình trực tiếp qua mạng xã hội vậy. Bên cạnh đó, đọc một quyển sách cùng lúc cũng giúp hai bạn có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn và cảm thấy gắn kết hơn.

Cùng nhắc lại những khoảng thời gian tốt đẹp từng trải qua ở trường, kỷ niệm lần đầu gặp nhau, nếu bạn có ảnh cũ hay những món đồ kỷ niệm thì có thể cùng nhau xem lại và thi thoảng chia sẻ chúng trên mạng xã hội.

Đôi khi những dòng tin nhắn không thể truyền tải được hết tình cảm, đặc biệt là khi bạn đã không nghe giọng nói của bạn kia rất lâu rồi. Dù cả hai rất bận, dù bị chênh lệch múi giờ, nhưng mỗi người đều có thể dành ra chỉ vài phút thôi để gọi điện trò chuyện đôi câu. Có nhiều ứng dụng gọi điện miễn phí trong nước và gọi quốc tế với chi phí thấp để bạn lựa chọn.Nhấc điện thoại lên dù chỉ nói "2! Tao nhớ mày"

Trả lời

Bạn có thể chụp ảnh tự sướng với đủ kiểu mặt xấu và gửi cho đứa bạn thân, cập nhật mọi chuyện hay ho xảy ra xung quanh bạn qua mạng xã hội, email... Cả hai sẽ cảm thấy như vẫn đang ở bên nhau và có người để tâm sự, sẻ chia. Biết được những điều dù nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của nhau cũng khiến cả hai thấy mình là người hiểu rõ bạn thân nhất trên đời.

Đôi khi những cuộc trò chuyện qua webcam giữa hai người bạn chỉ để nhìn chằm chằm vào nhau, làm mặt nhắng và chụp ảnh, sau đó là tám chuyện "câu được câu chăng". Khi không có gì nhiều để nói, nhìn mặt nhau và lãng phí thời gian với nhau sẽ khiến cả hai có cảm giác thân thuộc như hồi vẫn còn bám dính lấy nhau.

Cả hai có thể chọn một bộ phim, xem cùng lúc và tranh thủ chat, nhắn tin bàn tán về bộ phim đang chiếu, cảm giác sẽ giống như người kia đang ngồi cạnh bạn và lải nhải không dứt. Bạn hãy thực hiện giống như đang truyền hình trực tiếp qua mạng xã hội vậy. Bên cạnh đó, đọc một quyển sách cùng lúc cũng giúp hai bạn có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn và cảm thấy gắn kết hơn.

Cùng nhắc lại những khoảng thời gian tốt đẹp từng trải qua ở trường, kỷ niệm lần đầu gặp nhau, nếu bạn có ảnh cũ hay những món đồ kỷ niệm thì có thể cùng nhau xem lại và thi thoảng chia sẻ chúng trên mạng xã hội.

Đôi khi những dòng tin nhắn không thể truyền tải được hết tình cảm, đặc biệt là khi bạn đã không nghe giọng nói của bạn kia rất lâu rồi. Dù cả hai rất bận, dù bị chênh lệch múi giờ, nhưng mỗi người đều có thể dành ra chỉ vài phút thôi để gọi điện trò chuyện đôi câu. Có nhiều ứng dụng gọi điện miễn phí trong nước và gọi quốc tế với chi phí thấp để bạn lựa chọn.Nhấc điện thoại lên dù chỉ nói "2! Tao nhớ mày"

nhóm bạn thân của mình mỗi đứa một nơi, nhưng mà vẫn nhắn tin tằng tằng suốt ngày:> có gì vui cứ kể nhau nghe ý, drama trong trường, cmt tằng tằng, nhiều khi không nhắn tin nhiều nhưng mà mỗi lần gặp vẫn cười ỉa:> bạn với bạn kia có chuyện gì nhỏ xíu hay ho cứ kể nhau nghe, nếu thức sự mà hợp nhau ý cả hai muốn giữ tình bạn thì không khó đâuuu

:)) bạn cần viết đúng chính tả là duy trì được