Trong văn bản Kiều ở Lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) tại sao Nguyễn Du lại nêu nỗi nhớ thương của Thúy Kiều đối với Kim Trọng trước mà không phải với ba mẹ trước?

  1. Giáo dục

  2. Lịch sử

  3. Sáng tác

Từ khóa: 

giáo dục

,

lịch sử

,

sáng tác

Tác giả lại cho Thúy Kiều nhớ Kim Trọng trước vì:

+ Trong cơn gia biến, Thúy Kiều đã hi sinh mối tình đầu đẹp đẽ để cứu gia đình, Kiều đã phần nào “đền ơn sinh thành” cho cha mẹ.

+ Với Kim Trọng, Kiều luôn canh cánh bên mình vì cảm thấy đã phụ tình chàng và có lỗi với chàng khi không giữ được lời hẹn ước. Nỗi đau ấy cứ vò xé tâm can Thúy Kiều khiến Thúy Kiều luôn nghĩ đến Kim Trọng.​

Trả lời

Tác giả lại cho Thúy Kiều nhớ Kim Trọng trước vì:

+ Trong cơn gia biến, Thúy Kiều đã hi sinh mối tình đầu đẹp đẽ để cứu gia đình, Kiều đã phần nào “đền ơn sinh thành” cho cha mẹ.

+ Với Kim Trọng, Kiều luôn canh cánh bên mình vì cảm thấy đã phụ tình chàng và có lỗi với chàng khi không giữ được lời hẹn ước. Nỗi đau ấy cứ vò xé tâm can Thúy Kiều khiến Thúy Kiều luôn nghĩ đến Kim Trọng.​

Ví bạn ý tầm đó chỉ mê trai thôi, chữ hiếu thì kèo 300 lượng trả xong rồi, chữ tình thì cũng trả cô em rồi nhưng thấy chưa đủ

T/g viết nhớ về Kim Trọng rồi mới nhớ về cha mẹ Kiều cũng hợp lí, bởi vì trong cảnh ngộ đó, nàng nhớ Kim Trọng, vì nàng ra đi không một lời nói với Kim Trọng, nàng thấy áy náy vì đã phụ tấm chân tình của chàng. Sau đó lo cho cha mẹ vì già yếu, không ai nương tựa.