Làm sao để trẻ yêu thích học tập, cả môn chúng thích và môn chúng không thích?

  1. Giáo dục

Làm sao để trẻ có thể học được, cho dù chúng không thích học, các phương pháp phù hợp là gì?

Từ khóa: 

giáo dục

Bắt ép? Có thể áp dụng cách này lắm chứ. Mình nhớ là hồi tiểu học, khi bản thân không muốn học nhiều, còn suốt ngày học thêm nhà cô để đi thi học sinh giỏi nữa, chẳng có thời gian để chơi giống các bạn luôn, cách duy nhất bố mẹ làm đó là bắt ép mình, dỗ ngọt có, chửi có, đánh có, haizzzz, mà bị đánh nhiều hơn á. Bất cứ khi nào bị điểm kém hơn hay lười học, cái roi lại chào đón mình, buồn quá, hic, quá khứ đau lòng. Nhưng mình vẫn biết bố mẹ thương mình lắm, chỉ là thể hiện bị hơi sai sai thôi

Còn để trẻ yêu thích học tập các môn học, mình nghĩ cứ để các em tự lựa chọn, môn nào thích thì học trước, môn nào chưa thích thì bố mẹ có thể giải thích, lấy ví dụ cụ thể về những ưu điểm, cần thiết, thú vị của môn học đó. Trẻ con thì thích những trò chơi, cố gắng sử dụng các trò chơi để truyền tải bài học giúp các em yêu thích môn học ấy cũng là có thể là gợi ý hay

Trả lời

Bắt ép? Có thể áp dụng cách này lắm chứ. Mình nhớ là hồi tiểu học, khi bản thân không muốn học nhiều, còn suốt ngày học thêm nhà cô để đi thi học sinh giỏi nữa, chẳng có thời gian để chơi giống các bạn luôn, cách duy nhất bố mẹ làm đó là bắt ép mình, dỗ ngọt có, chửi có, đánh có, haizzzz, mà bị đánh nhiều hơn á. Bất cứ khi nào bị điểm kém hơn hay lười học, cái roi lại chào đón mình, buồn quá, hic, quá khứ đau lòng. Nhưng mình vẫn biết bố mẹ thương mình lắm, chỉ là thể hiện bị hơi sai sai thôi

Còn để trẻ yêu thích học tập các môn học, mình nghĩ cứ để các em tự lựa chọn, môn nào thích thì học trước, môn nào chưa thích thì bố mẹ có thể giải thích, lấy ví dụ cụ thể về những ưu điểm, cần thiết, thú vị của môn học đó. Trẻ con thì thích những trò chơi, cố gắng sử dụng các trò chơi để truyền tải bài học giúp các em yêu thích môn học ấy cũng là có thể là gợi ý hay

Đừng kì vọng quá cao, hãy khuyến khích và biết chờ đợi :)

Vì yêu thích học tập trong trường lớp (nơi người lớn thiết kế với các tiêu chuẩn dành cho người lớn) không phải là bản năng của trẻ. Bản năng của trẻ là học tập trong đời sống và môi trường tự nhiên cơ, bạn ạ. 

Với môn trẻ thích thì cha mẹ nên tạo điều kiện, môn trẻ không thích thì không ép nhưng nên thống nhất với trẻ điểm số tối thiểu trẻ cần đạt được ở môn đó. Tiếp theo thì người lớn nên giữ lời và dành thời gian chơi cùng trẻ.

Theo kinh nghiệm của cá nhân mình, trẻ thường sẵn sàng học với ai biết cách chơi với chúng.