Có thật thi hoa hậu là con đường ngắn nhất vụt sáng thành sao hạng A?

  1. Xã hội

Dạo gần đây mình có nghe một vài nghệ sĩ chia sẻ rằng lý do các cô gái thi hoa hậu là bởi vì đó là con đường ngắn nhất vụt lên sao hạng A? Trước giờ mình cứ nghĩ hoa hậu là một cuộc thi để các cô gái chứng minh được bản lĩnh, tài năng, sắc đẹp của mình. Sau ý kiến đó, mình nghĩ lại rằng, thì ra các mọi người phần lớn mưu cầu sự nổi tiếng nhiều hơn. Bạn nghĩ như thế nào về điều này?

Từ khóa: 

xã hội

Không có thành công nào dễ dàng nhưng mình thấy đúng là thi hoa hậu là cách nhanh nhất vụt lên sao hạng A thật mà. Chỉ cần xinh đẹp, thông minh và một chút tài năng thì tuyệt vời rồi. Mà mấy yếu tố đấy thường có sẵn (quan điểm cá nhân).
Trả lời
Không có thành công nào dễ dàng nhưng mình thấy đúng là thi hoa hậu là cách nhanh nhất vụt lên sao hạng A thật mà. Chỉ cần xinh đẹp, thông minh và một chút tài năng thì tuyệt vời rồi. Mà mấy yếu tố đấy thường có sẵn (quan điểm cá nhân).
Đồng ý đó là con đường mà người ta dễ đi lên sao hạng A nhất. Nếu diễn viên phải chứng tỏ năng lực của mình qua nhiều bộ phim, ca sĩ phải chứng minh với công chúng giọng hát, tài năng của mình, thì các cô gái chỉ cần đẹp và trí tuệ là được. NHƯNG, bạn mới chỉ nhìn thấy bề nổi mà chưa thấy cái ẩn sâu bên trong thành công của các cô gái. Mình thấy, để nổi tiếng, chỉ cần một đêm đăng quang là được, nhưng ít ai biết các cô gái ấy đã nỗ lực như thế nào. Các cô gái cũng không ngừng rèn luyện trí tuệ, thể chất, hình thể của mình, rồi phải cạnh tranh với nhiều nhan sắc, tài năng khác nữa. Có người thi đi thi lại rất nhiều lần mới được vị trí mà mình mong muốn. Nghĩa là quá trình một người được xướng tên là HOA HẬU leo lên đỉnh vinh quang rất khó khăn và khắc nghiệt. Chưa kể sau khi thi xong, các nàng hậu phải chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí mà mình đang có nữa.