Làm sao để vừa quảng giao vừa giữ được bản sắc của mình?

  1. Tâm lý học

Đây chính là trăn trở lớn nhất của một người hướng nội muốn hòa nhập vào cuộc sống hướng ngoại.

Từ khóa: 

tâm lý học

Hôm qua mình đọc cuốn Hạnh phúc cầm tay của thầy Thích Nhất Hạnh có câu trả lời cho câu hỏi của bạn luôn.

https://cdn.noron.vn/2020/10/12/909292997311313114-1602478050.png

Đại khái ý nghĩa là bạn không cần phải làm gì cả, bạn cứ là bạn, chấp nhận con người bạn, phát huy điểm tốt của bạn chứ không cần biến hoá thành ai khác là được rồi, đủ hạnh phúc rồi.

Chúng ta đã quá mệt mỏi trong cuộc sống này, luôn phải chạy theo một điều gì đó, mục tiêu nào đó mà quên mất hạnh phúc là ngay tại đây, ngay bây giờ.

Nội tâm có nghĩa là bạn là người đáng tin, sẵn sàng lắng nghe chia sẻ, là nơi để người khác gửi gắm tâm sự => vậy có gì không tốt.

Đừng thay đổi mà biến mình thành ai khác, cứ là chính mình là được rồi bạn ạ.

Trả lời

Hôm qua mình đọc cuốn Hạnh phúc cầm tay của thầy Thích Nhất Hạnh có câu trả lời cho câu hỏi của bạn luôn.

https://cdn.noron.vn/2020/10/12/909292997311313114-1602478050.png

Đại khái ý nghĩa là bạn không cần phải làm gì cả, bạn cứ là bạn, chấp nhận con người bạn, phát huy điểm tốt của bạn chứ không cần biến hoá thành ai khác là được rồi, đủ hạnh phúc rồi.

Chúng ta đã quá mệt mỏi trong cuộc sống này, luôn phải chạy theo một điều gì đó, mục tiêu nào đó mà quên mất hạnh phúc là ngay tại đây, ngay bây giờ.

Nội tâm có nghĩa là bạn là người đáng tin, sẵn sàng lắng nghe chia sẻ, là nơi để người khác gửi gắm tâm sự => vậy có gì không tốt.

Đừng thay đổi mà biến mình thành ai khác, cứ là chính mình là được rồi bạn ạ.

Ý của bạn là làm sao để giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xung quanh đúng không?

Một trong những cách đơn giản nhất để thoát khỏi vỏ ốc là nói chuyện về đam mê của bạn. Thường thì chúng ta rất hào hứng khi nói về những chủ đề mình có hứng thú ngay cả khi đó là cuộc trò chuyện với một người lạ (hãy nghĩ đến việc rất nhiều người có thể giao lưu với nhau ở các quán ăn, hàng café những mùa bóng đá để xem các trận đấu vì họ đều yêu thể thao hay đội bóng nào đó).Đôi khi bạn kết bạn dễ hơn khi các bạn cùng tham gia một đội thể thao. Tôi cũng từng gặp một người bạn thân khác trong một sự kiện của trường và vì chúng tôi đều thích đi cafe vào cuối tuần, chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói.

Cái hay nhất của việc nói chuyện về đam mê (ngoài sự hào hứng tự nhiên bạn cảm thấy) là bạn có thể thu hút hoặc đẩy ai đó ra xa bạn. Những người có chung sở thích sẽ thích tương tác với bạn trong khi những người không hứng thú với chủ đề bạn đang đề cập không phải là những đối tượng bạn đang tìm kiếm. Thoát ra khỏi cái kén của mình không phải việc đơn giản. Các bạn đại học dù đưa ra lời khuyên với thành ý tốt nhưng không thể đưa ra những câu trả lời mà tôi cần. Nhưng nếu bạn tập trung vào những điều bạn có thể kiểm soát như: sự cố gắng, thời gian, những người bạn tiếp xúc và những chủ đề bạn bàn luận, bạn sẽ ngạc nhiên trước sự tiến bộ của mình.