Làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện theo chủ đề bạn muốn?

  1. Kỹ năng mềm

Các chủ đề mình thích muốn được trao đổi với bạn mình thì thường không được nhắc đến. Mình muốn mọi người cùng lắng nghe trao đổi với mình thì phải làm như thế nào?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Cũng còn tuỳ xem chủ đề bạn muốn trao đổi là gì, có phù hợp hay không, nếu không thì mình nghĩ bạn có thể khơi gợi nhu cầu của họ. Thay vì nói về mình thì hãy đặt câu hỏi cho họ xem họ nghĩ thế nào về vấn đề của bạn, về chủ đề bạn muốn nói, cho họ cảm giác bạn muốn xin ý kiến, muốn lắng nghe họ, sau đó mới từ tốn đưa ra quan điểm của mình. Người nói giỏi trước tiên phải là người nghe giỏi, nên khi mình đã nghe đủ thì người khác ắt sẽ nghe mình hihi.

Trả lời

Cũng còn tuỳ xem chủ đề bạn muốn trao đổi là gì, có phù hợp hay không, nếu không thì mình nghĩ bạn có thể khơi gợi nhu cầu của họ. Thay vì nói về mình thì hãy đặt câu hỏi cho họ xem họ nghĩ thế nào về vấn đề của bạn, về chủ đề bạn muốn nói, cho họ cảm giác bạn muốn xin ý kiến, muốn lắng nghe họ, sau đó mới từ tốn đưa ra quan điểm của mình. Người nói giỏi trước tiên phải là người nghe giỏi, nên khi mình đã nghe đủ thì người khác ắt sẽ nghe mình hihi.

Một ý tưởng tốt thường khó áp dụng được ở nơi trình độ thấp
Thật sự khi giao tiếp để cuộc trò chuyện không đi vào ngỏ cụt thì chúng ta thường sẽ để ý xem đôus phương thích gì và từ đó đem chúng làm chủ đề của cuộc đối thoại
Do đó để có thể cùng bàn luận chủ đề mà bạn thích thì cách tốt nhất là phải tìm người có chung sở thích thì ít ra mới có thể phát triển cuộc trò chuyện