Làm thế nào để du lịch một mình không lạc lõng?

  1. Phong cách sống

Mình là một người cực kỳ đi du lịch, nhưng thường là đi để khám phá, chứ không phải để tận hưởng. Vì vậy nên việc đi một mình sẽ khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn, nhưng làm thế nào để thoát khỏi cảm giác lạc lõng khi đi 1 mình?

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình rất thích đi du lịch một mình. 
1. Mình thích đi xe bus đường dài: ngủ rất đã và bao nhiêu stress tan biến hết. Kiểu như bước lên xe cảm giác được trút bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn đằng sau lưng. 
2. Làm quen được nhiều bạn mới một cách dễ dàng, lắng nghe và học hỏi được từ những trải nghiệm của họ. 
3. Có giây phút thực sự tĩnh lặng cho bản thân : đến những vùng không có wifi như ở đảo. 
4. Muốn ăn thì thì ăn, không phải chiều theo ý người khác hay nhìn sắc mặt họ. 
5. Đi đông có cái vui riêng. Hãy tận hưởng cả hai. 
Chúc bạn có những chuyến hành trình đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm vui nha. 
Trả lời
Mình rất thích đi du lịch một mình. 
1. Mình thích đi xe bus đường dài: ngủ rất đã và bao nhiêu stress tan biến hết. Kiểu như bước lên xe cảm giác được trút bỏ tất cả những suy nghĩ vớ vẩn đằng sau lưng. 
2. Làm quen được nhiều bạn mới một cách dễ dàng, lắng nghe và học hỏi được từ những trải nghiệm của họ. 
3. Có giây phút thực sự tĩnh lặng cho bản thân : đến những vùng không có wifi như ở đảo. 
4. Muốn ăn thì thì ăn, không phải chiều theo ý người khác hay nhìn sắc mặt họ. 
5. Đi đông có cái vui riêng. Hãy tận hưởng cả hai. 
Chúc bạn có những chuyến hành trình đáng nhớ và có nhiều kỷ niệm vui nha. 

Theo mình thì có 2 cách.

Cách 1 là bạn tuy đi 1 mình nhưng thường xuyên chia sẻ, cập nhật cho 1 ai đó, hoặc chia sẻ cho rất nhiều người thân về hành trình của bạn. Khi đó bạn sẽ không còn cảm giác một mình nữa.

Cách 2 là thực sự một mình. Bạn thả lỏng tâm hồn và tận hưởng khoảng khắc cô đơn.

Travel Alone is travel inside.

https://cdn.noron.vn/2020/09/27/8704483011113730-1601196728.jpg
Tận hưởng bạn ơi. Tận hưởng cảm giác 1 mình lắng nghe bản thân, lắng nghe tâm can mình. 
Còn cách thứ 2 là làm quen với người ở nơi bạn tới, sống với cuộc sống của họ để trải nghiệm nhiều hơn bạn ạ.