Làm thế nào để học từ vựng tiếng Anh hiệu quả?

  1. Ngoại ngữ

Cho em hỏi là học từ vựng tiếng Anh có nhất thiết phải nhớ từ đó không ạ và nên học từ vựng như nào để hiệu quả ạ (tại vì e nhớ không được giỏi cho lắm )?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Học tiếng anh thì từ vựng rất quan trọng đó nha, không có từ vựng thì sẽ gặp khó khăn lắm đó, bạn sẽ không thể hiểu cũng như nói được tiếng anh trôi chảy đâu. Mình sẽ recommend một số cách học từ vựng hiệu quả mà mình đã áp dụng, hy vọng là giúp ích được cho bạn

1. Học đúng trình độ

Nếu bất kể từ mới nào bạn gặp cũng liệt kê vào danh sách các từ cần học thì chắc chắn bạn sẽ không thể nhớ vì tất cả các từ đó không phải bạn gặp thường xuyên. Khi mới bắt đầu, bạn nên học các từ vựng trong nhóm A1-A2 để có cảm nhận tốt nhất về những từ nên học, một trong những cách chính để học thuộc tiếng Anh dễ dàng.

Đừng ép bản thân học thuộc từ mà biến từ vựng đó thành một cách quen thuộc và hiển nhiên, nhìn thấy nó mỗi ngày mà không cần cố gắng. Bạn có thể thu thập các từ vựng theo những chủ đề bạn thích như phim, nhạc, sách vở, báo chí,… hoặc thu thập từ vựng từ chính các tín hiệu trong cuộc sống, nhu cầu sử dụng hằng ngày.
2. Đặt mục tiêu khi học

Việc không ép bản thân học từ không có nghĩa là bạn không đặt mục tiêu khi học. Mục tiêu bạn học phải đủ lớn và đủ cảm hứng mới kích thích bạn học.

Nếu bạn học 5 từ vựng 1 ngày, sau 1 tháng bạn có 150 từ. Nhưng nếu bạn đặt mục tiêu là 30 từ, thì sau sau 1 tháng con số là 900 từ. Ban đầu, bạn có thể đặt mục tiêu số từ cần học nhỏ, nếu đã quen với các phương pháp ghi nhớ, bạn hoàn toàn có thể tăng số lượng lên. Mình đã từng đặt mục tiêu học 50 từ một ngày, sau 1 tháng thì mình đã đạt được target học 1500 từ. Để đạt được cách học thuộc nhanh tiếng Anh đó cần có lộ trình và phương pháp cụ thể.

3. Dùng từ ngay lập tức

Không cần sử dụng bất kỳ một kỹ năng cao siêu nào cả, đây là cách học từ vựng tiếng Anh cho người mất gốc hoàn toàn cơ bản, dễ sử dụng và hiệu quả vô cùng. Với bất cứ từ vựng nào mới học hãy sử dụng cả nghe, nói, đọc viết ngay lập tức. Bạn có thể dùng cho việc đăng bài lên facebook, nhắn tin với gấu,…Bạn sẽ thấy việc ghi nhớ từ vựng rất dễ dàng, không có gì khó khăn cả
Bạn hãy thử áp dụng những cách mà mình đã nói xem có cải thiện không nha. Nếu có thì cmt cho mình biết với nhé ^^
Trả lời

Học tiếng anh thì từ vựng rất quan trọng đó nha, không có từ vựng thì sẽ gặp khó khăn lắm đó, bạn sẽ không thể hiểu cũng như nói được tiếng anh trôi chảy đâu. Mình sẽ recommend một số cách học từ vựng hiệu quả mà mình đã áp dụng, hy vọng là giúp ích được cho bạn

1. Học đúng trình độ

Nếu bất kể từ mới nào bạn gặp cũng liệt kê vào danh sách các từ cần học thì chắc chắn bạn sẽ không thể nhớ vì tất cả các từ đó không phải bạn gặp thường xuyên. Khi mới bắt đầu, bạn nên học các từ vựng trong nhóm A1-A2 để có cảm nhận tốt nhất về những từ nên học, một trong những cách chính để học thuộc tiếng Anh dễ dàng.

Đừng ép bản thân học thuộc từ mà biến từ vựng đó thành một cách quen thuộc và hiển nhiên, nhìn thấy nó mỗi ngày mà không cần cố gắng. Bạn có thể thu thập các từ vựng theo những chủ đề bạn thích như phim, nhạc, sách vở, báo chí,… hoặc thu thập từ vựng từ chính các tín hiệu trong cuộc sống, nhu cầu sử dụng hằng ngày.
2. Đặt mục tiêu khi học

Việc không ép bản thân học từ không có nghĩa là bạn không đặt mục tiêu khi học. Mục tiêu bạn học phải đủ lớn và đủ cảm hứng mới kích thích bạn học.

Nếu bạn học 5 từ vựng 1 ngày, sau 1 tháng bạn có 150 từ. Nhưng nếu bạn đặt mục tiêu là 30 từ, thì sau sau 1 tháng con số là 900 từ. Ban đầu, bạn có thể đặt mục tiêu số từ cần học nhỏ, nếu đã quen với các phương pháp ghi nhớ, bạn hoàn toàn có thể tăng số lượng lên. Mình đã từng đặt mục tiêu học 50 từ một ngày, sau 1 tháng thì mình đã đạt được target học 1500 từ. Để đạt được cách học thuộc nhanh tiếng Anh đó cần có lộ trình và phương pháp cụ thể.

3. Dùng từ ngay lập tức

Không cần sử dụng bất kỳ một kỹ năng cao siêu nào cả, đây là cách học từ vựng tiếng Anh cho người mất gốc hoàn toàn cơ bản, dễ sử dụng và hiệu quả vô cùng. Với bất cứ từ vựng nào mới học hãy sử dụng cả nghe, nói, đọc viết ngay lập tức. Bạn có thể dùng cho việc đăng bài lên facebook, nhắn tin với gấu,…Bạn sẽ thấy việc ghi nhớ từ vựng rất dễ dàng, không có gì khó khăn cả
Bạn hãy thử áp dụng những cách mà mình đã nói xem có cải thiện không nha. Nếu có thì cmt cho mình biết với nhé ^^

nhưng nếu không nhớ thì làm sao em hiểu và có vốn từ vựng để nói được 😓😓 từ vựng là phần căn bản nhất của một ngôn ngữ rồi, không thay thế được đâu. Em có thể lên mạng và tìm cho mình cách học phù hợp.