Làm thế nào để khiến việc học thú vị hơn nhỉ?

  1. Giáo dục


Từ khóa: 

giáo dục

Mình nghĩ để việc học thú vị hơn thì nên chú ý đến sức khỏe, thời gian, địa điểm, phương pháp học.

Về sức khỏe, nếu bạn đang thiếu ngủ, lo lắng hoặc ốm yếu thì rất khó để việc học trở nên thú vị. Hãy giữ gìn sức khỏe và có lối sống lành mạnh, chú ý đến cả sức khỏe thể chất, tinh thần.

Về thời gian, nên duy trì thời gian biểu dành cho việc học tập. Bởi không bắt đầu thì khó tìm thấy cảm hứng mà đợi cảm hứng thì việc học sẽ rất thất thường. Bạn không nhất thiết phải học quá nhiều giờ mà nên chia nhỏ việc học vào các khung giờ cố định để não bộ có thời gian phục hồi.

Về địa điểm, nên chọn nơi mà bạn có thể tập trung cho việc học, đủ ánh sáng, thoáng mát, có bàn ghế, ổ điện để khỏi chạy đi chạy lại gây mất tập trung. Cũng không nên chọn nơi đông người, ồn ào để học- những chỗ như vậy phù hợp với việc cho người khác thấy là mình đang học hơn.

Về phương pháp, bạn có thể ứng dụng các phương pháp kết hợp giữa não trái và não phải (giữa lo-gic và sáng tạo) như lập sơ đồ tư duy, sketch note, sơ đồ bướm, biểu đồ Venn, lập ma trận v.v... Nhưng không ai biết phương pháp nào là tốt nhất với bạn, nên bạn cần thử các phương pháp khác nhau để tìm ra cách hiệu quả nhất và cũng mang lại hứng thú nhất.

Cá nhân mình nghĩ bản chất của việc học là thú vị, do đó không cần phải cố gắng để làm cho nó trở nên thú vị. Vì sao mình nói vậy? bởi khi quan sát trẻ em, bạn sẽ thấy các em thường mang sự tò mò, chủ động khám phá mọi thứ. Có thể, các em đã thấm nhuần một tư tưởng sáng suốt của Voltaire từ cách đây khá lâu: "Càng hiểu biết, con người càng tự do".

Khi bạn học, bạn sẽ từng bước làm chủ số phận thông qua việc mở mang tư duy và năng lực tự chủ. Vậy việc học đã đủ thú vị hơn chưa, bạn nhỉ?

Trả lời

Mình nghĩ để việc học thú vị hơn thì nên chú ý đến sức khỏe, thời gian, địa điểm, phương pháp học.

Về sức khỏe, nếu bạn đang thiếu ngủ, lo lắng hoặc ốm yếu thì rất khó để việc học trở nên thú vị. Hãy giữ gìn sức khỏe và có lối sống lành mạnh, chú ý đến cả sức khỏe thể chất, tinh thần.

Về thời gian, nên duy trì thời gian biểu dành cho việc học tập. Bởi không bắt đầu thì khó tìm thấy cảm hứng mà đợi cảm hứng thì việc học sẽ rất thất thường. Bạn không nhất thiết phải học quá nhiều giờ mà nên chia nhỏ việc học vào các khung giờ cố định để não bộ có thời gian phục hồi.

Về địa điểm, nên chọn nơi mà bạn có thể tập trung cho việc học, đủ ánh sáng, thoáng mát, có bàn ghế, ổ điện để khỏi chạy đi chạy lại gây mất tập trung. Cũng không nên chọn nơi đông người, ồn ào để học- những chỗ như vậy phù hợp với việc cho người khác thấy là mình đang học hơn.

Về phương pháp, bạn có thể ứng dụng các phương pháp kết hợp giữa não trái và não phải (giữa lo-gic và sáng tạo) như lập sơ đồ tư duy, sketch note, sơ đồ bướm, biểu đồ Venn, lập ma trận v.v... Nhưng không ai biết phương pháp nào là tốt nhất với bạn, nên bạn cần thử các phương pháp khác nhau để tìm ra cách hiệu quả nhất và cũng mang lại hứng thú nhất.

Cá nhân mình nghĩ bản chất của việc học là thú vị, do đó không cần phải cố gắng để làm cho nó trở nên thú vị. Vì sao mình nói vậy? bởi khi quan sát trẻ em, bạn sẽ thấy các em thường mang sự tò mò, chủ động khám phá mọi thứ. Có thể, các em đã thấm nhuần một tư tưởng sáng suốt của Voltaire từ cách đây khá lâu: "Càng hiểu biết, con người càng tự do".

Khi bạn học, bạn sẽ từng bước làm chủ số phận thông qua việc mở mang tư duy và năng lực tự chủ. Vậy việc học đã đủ thú vị hơn chưa, bạn nhỉ?

Mình nghĩ là học nhóm thì việc học sẽ thú vị hơn rất nhiều lần. Mình hay cùng bạn ra circle K hoặc cafe ngồi á, vì ở đó vừa chill vừa dễ trao đổi. Tuy nói thì nhiều học thì ít nhưng phần nào mình vẫn thấy hiệu quả =))) Bạn thử đổi không gian học và thêm người học cùng xem, thỉnh thoảng tiện tranh luận với nhau lắmmm 

https://cdn.noron.vn/2022/12/22/a3qhjs-1671723758.jpg