Làm thế nào để nói chuyện đỡ bị già?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Phong cách sống

  3. Kỹ năng mềm

Cần cầu cứu 500 ae Noron gấp!!!

Mình thường bị nhận xét là nói chuyện già (đã vậy lại còn là thành phần hay đi nói chuyện với mọi người nữa chứ, đời nó éo le vậy đấy :(

Các bạn có gợi ý nào hay thì chia sẻ mình với! Sẽ cảm tạ coin các bạn.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

,

kỹ năng mềm

Chắc ad đang muốn kiêm ngy,hoặc có đối tượng để ý.hì.

Chứ theo e để nói chuyện vs phụ nữ thì phải cho họ thấy mình là người dễ chịu,thoải mái,dễ gần,k gia trưởng,để ấn tượng của cô ấy về bạn là một người hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ,thì cô ấy mới sẵn sàng mở lòng và chia sẻ hết với mình đc.Chính vì chia sẻ hết mới thấy bạn là người đáng tin tưởng,là chỗ để chia sẻ, trút bầu tâm sự,rồi là sẽ yêu.Vì phụ nữ thiên về cảm xúc,cứ có cảm xúc là sẽ thu hút phụ nữ.Bởi thế mà a trai mưa nàoo mà sẵn sàng làm thùng rác ,chỗ để cho e xả, cho e trút bầu tâm sự,bực dọc thì cô ấy sẽ yêu a say đắm,kinh khủng hơn là yêu đến chết.

Còn nói chuyện vs đàn ô,e nghĩ.Đàn ô ai cũng thích khoe, thích oai, thích đẹp măk,thích a là giỏi nhất. Vậy khi nói chuyện vs nhau, tùy vào mục đích, đối tượng nữa. Nhưng chắc có lẽ hay nhất là nên kìm chế mình trước để cho ô khoe hết xong, oai xong rồi đến lượt tôi. Như thế ai cũng có phần, ai cũng đều đc thể hiện,đc tỏa sáng,đc thỏa mãn cái và đều thấy mình đc tôn trọng.

Mọi hướng dẫn của mình chỉ là cách tiếp cận ban đầu,nhưng để duy trì một mối quan hệ lâu dài ,thì bạn phải thật tâm,thật tình,và chân thành.Vì dù bạn có đọc 1 vạn lần Đắc nhân tâm mà bạn k chân thành thì mọi kỹ thuật dù có tốt đến mấy cũng khó mà đạt đc hiệu quả cao.

Trả lời

Chắc ad đang muốn kiêm ngy,hoặc có đối tượng để ý.hì.

Chứ theo e để nói chuyện vs phụ nữ thì phải cho họ thấy mình là người dễ chịu,thoải mái,dễ gần,k gia trưởng,để ấn tượng của cô ấy về bạn là một người hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ,thì cô ấy mới sẵn sàng mở lòng và chia sẻ hết với mình đc.Chính vì chia sẻ hết mới thấy bạn là người đáng tin tưởng,là chỗ để chia sẻ, trút bầu tâm sự,rồi là sẽ yêu.Vì phụ nữ thiên về cảm xúc,cứ có cảm xúc là sẽ thu hút phụ nữ.Bởi thế mà a trai mưa nàoo mà sẵn sàng làm thùng rác ,chỗ để cho e xả, cho e trút bầu tâm sự,bực dọc thì cô ấy sẽ yêu a say đắm,kinh khủng hơn là yêu đến chết.

Còn nói chuyện vs đàn ô,e nghĩ.Đàn ô ai cũng thích khoe, thích oai, thích đẹp măk,thích a là giỏi nhất. Vậy khi nói chuyện vs nhau, tùy vào mục đích, đối tượng nữa. Nhưng chắc có lẽ hay nhất là nên kìm chế mình trước để cho ô khoe hết xong, oai xong rồi đến lượt tôi. Như thế ai cũng có phần, ai cũng đều đc thể hiện,đc tỏa sáng,đc thỏa mãn cái và đều thấy mình đc tôn trọng.

Mọi hướng dẫn của mình chỉ là cách tiếp cận ban đầu,nhưng để duy trì một mối quan hệ lâu dài ,thì bạn phải thật tâm,thật tình,và chân thành.Vì dù bạn có đọc 1 vạn lần Đắc nhân tâm mà bạn k chân thành thì mọi kỹ thuật dù có tốt đến mấy cũng khó mà đạt đc hiệu quả cao.

Hơi muộn nhưng giờ tớ mới nhìn thấy câu hỏi "gấp" này của cậu tuy rằng hiện tại tớ mới trả lời nhưng vẫn hy vọng câu hỏi này còn gấp.

Phân tích một chút về việc tại sao chúng ta lại bị nhận xét là nói chuyện già. Thường thường thì chúng ta chỉ bị nhận xét già khi nói chuyện với người cùng lứa tuổi như bạn bè, hoặc nhỏ tuổi hơn, chứ nếu mà bạn nói chuyện với một người lớn hẳn hơn cậu thì ngta sẽ bảo cậu là chín chắn sâu sắc chứ không bảo là bị già. ==> Để không bị chê già hãy nói chuyện với những người già hơn, nhiều trải nghiệm hơn là được, hạn chế nói chuyện với nhóm trẻ hoặc cùng tuổi. Đây là một giải pháp theo tớ là rất đúng, có tính khả thi nhưng mà cậu ít áp dụng thôi nhé. Nếu không thì cậu từ nói chuyện già được thăng chức trực tiếp lên thành "già làng trưởng bản" luôn đấy. 😂😂😂

Giờ còn 1 vấn đề là làm sao để nói chuyện với người trẻ mà để không bị nhận xét là nói chuyện già. Có 1 điểm chúng ta lại cần chú ý ở đây cái "bị nhận xét già" này là theo hướng tích cực hay tiêu cực vì đôi khi chúng ta nói ai đó nói chuyện già và già ở đây là ho cảm thấy tin tưởng, thấy bạn là một người có trải nghiệm nhiều nó là một điều tốt không hề xấu. Cái này thì theo t thì cần bảo tồn luôn đấy chứ làm gì mà phải sửa :)). Với lại còn có thể làm Unique Selling Point được luôn.😆😆😆

Còn nếu mà bị nhận xét là bị già theo đúng nghĩa đen là khô khan, cứng nhắc. Thì ông cha ta có câu rồi "gần mực thì đen gần đèn thì rạng" cậu cứ tích cực ở gần mấy bạn trẻ, đi chơi cùng nhóm trẻ, giao tiếp nhiều với nhóm bạn trẻ là tự nhiên cậu cũng sẽ học được cách giao tiếp trẻ hơn thôi. Theo mình thì cứ học đi đôi với hành là một phương pháp hiệu quả nhất.

Đoạn trên là t chém vậy thôi đoạn dưới này mới là góp ý thật này. Lần sau nhắn tin cho t trên noron thì đừng bắt đầu bằng câu "Hi cậu, gần đây cậu sử dụng Noron ổn không cậu?" chỉ cần cậu sửa được câu này tớ cho cậu trở về với nhóm "NGƯỜI TRẺ" ngay và luôn. 😂😂😂

Ps: Hy vọng đọc xong cậu vẫn cảm thấy ổn!

Yên tâm đi ông cụ non ơi. Thà nghe trông mặt anh nhỏ tuổi mà nói chuyện chín chắn thế! Còn hơn là phải nghe thằng đó to đầu mà nói chuyện như đứa con nít là mệt hơn đó! 😂

comment nghiêm túc nè :))

qua nói chuyện thì tớ thấy cậu không hề già, mà là chín chắn. sự già dặn trong câu từ của cậu có lẽ do (1) thói quen trong công việc và tính cách (2) môi trường sống khá mô phạm, đó cũng là một điều tốt (3) và tớ đoán lý do lớn nhất là cậu chưa thực sự thả mình để tiếng nói bật ra theo phản xạ mà không cần suy nghĩ nhiều? để trẻ hóa thì cậu nên đi buôn nhiều hơn với các bạn tuổi teen để cập nhật từ vựng và những mẫu câu mới :)))))) có điều, dùng nhiều từ ngữ của giới trẻ, câu từ dí dỏm thú vị, hài hước và hấp dẫn chỉ có thể mang đến cho mọi người ấn tượng về một bạn Nam vui vẻ, hoặc cho thấy cậu giỏi dùng từ, còn con người cậu có thực vậy không thì hong rõ? :>

tớ nghĩ chắc không phải với ai cậu cũng nói chuyện già dặn nghiêm túc style vậy đâu. với những người cậu tin tưởng và thoải mái như bạn bè thân thiết, chắc hẳn cậu cũng bông đùa không kém đâu mà :')) nếu cậu thấy cần thiết thì hãy thử thay đổi, nếu không thoải mái thì cứ như cậu bây giờ cũng rất ổn rồi nhé ;)

p/s: đừng lạm dụng teencode :'(

Haha, 1 câu truyện rất hay và còn muôn thuở của những "mọt sách " như ae mk

Có nhiều cách lăm ý, đơn giản nhất dó là bắt chiếc những gì mà trẻ con làm, như kiểu dễ thương, giọng ngọt thay vì tỏ vẻ mình tri thức quá, Khi nào trong 1 cuộc trò chuyện mà cảm thấy mình băt đầu lại ngựa quen đường cũ thì ngừng lại.

Hãy giả nai, ngây thơ thay vì che chở người khác thì hãy cho họ được trở thành chuyên gia, còn mình chỉ lắng nghe thuii nè, khi nào họ cần thông tin gì thì mới mới trở lại vai trò nè.

Nhưng cách nhanh nhất mà chúng ta hay đi đó là cứ mắc sai lầm như trong câu hỏi này đã thấy 1 câu trả lời của anh r nè !

Bớt nói chuyện đi ấy bạn.

Nói nhiều không bằng nói đúng, nhất là đàn ông.

Nói nhiều dễ gây sự vô nghĩa và vô tri trong câu nói.

Đừng làm thanh niên nghiêm túc là trẻ ra ngay ý mà. 
Cứ dùng mấy từ teen vào, thêm những lời ngây thơ, đùa giỡn vào. Pha trò hài hước.
Bỏ những từ trịch thượng, nét mặt nghiêm túc đi. 
Cái này thì tùy mỗi người sẽ có cách xử lý cụ thể thôi. Nói chung chưa nghe nói lần nào nên chỉ góp ý đc đến vậy. 
Xin phép đc ha ha 1 cái, gấp thế này chắc lại đi tán gái mà bị chê già chứ giề 🤣🤣
Mình chỉ muốn hỏi là phần nhắn tin của noron bị lỗi hả bạn? Mình không vào đc ý. 
Thế nói chuyện với mình nhiều vào na.
Tại ...mình có cách nói chuyện trẻ con...theo nhận xét chung là vậy..đôi lúc mình cũng nghĩ mình là học sinh cấp 2

Em thấy anh có già gì đâu=)))))))))))))))))) cách nói chuyện vẫn vui, hài hước, chỉ là ko hài kiểu giới trẻ bây giờ thôi.