Làm thế nào để thu hút và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trong thời đại công nghệ càng phát triển thì việc đọc sách với giới trẻ ngày càng giảm đi. Thật không khó hiểu khi nhiều giới trẻ bị thu hút bởi mạng xã hội, các trò chơi trên máy tính,…trong thời gian rảnh, thậm chí còn bị nó ảnh hưởng đến cả thời gian học tập, hoạt động tập thể của giới trẻ… Sinh viên ngành khoa học xã hội thì càng cần đọc sách hơn hết vì nó là kho tri thức để chúng ta phát triển chuyên môn cũng như tăng sự hiểu biết cho bản thân mình. Vậy, làm thế nào để thu hút giới trẻ đọc sách? Trước hết chúng ta phải cho họ biết những điều quý giá mà sách mang lại cho ta. Giới thiệu những cuốn sách hay, bổ ích, phù hợp với chuyên môn hay sở thích của họ. Gia đình, thầy cô là những người đi trước hãy định hướng cho giới trẻ những cái hay cái lợi ích vô tận mà sách mang lại cho mình. Ngoài ra nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi về đề tìm hiểu, các cuộc triển lãm những cuốn sách hay,…để thu hút giới trẻ đọc sách. Và cảnh báo cho họ biết về những ảnh hưởng lười đọc sách, dành thời gian quá nhiều cho mạng xã hội, game,…
Trả lời
Trong thời đại công nghệ càng phát triển thì việc đọc sách với giới trẻ ngày càng giảm đi. Thật không khó hiểu khi nhiều giới trẻ bị thu hút bởi mạng xã hội, các trò chơi trên máy tính,…trong thời gian rảnh, thậm chí còn bị nó ảnh hưởng đến cả thời gian học tập, hoạt động tập thể của giới trẻ… Sinh viên ngành khoa học xã hội thì càng cần đọc sách hơn hết vì nó là kho tri thức để chúng ta phát triển chuyên môn cũng như tăng sự hiểu biết cho bản thân mình. Vậy, làm thế nào để thu hút giới trẻ đọc sách? Trước hết chúng ta phải cho họ biết những điều quý giá mà sách mang lại cho ta. Giới thiệu những cuốn sách hay, bổ ích, phù hợp với chuyên môn hay sở thích của họ. Gia đình, thầy cô là những người đi trước hãy định hướng cho giới trẻ những cái hay cái lợi ích vô tận mà sách mang lại cho mình. Ngoài ra nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi về đề tìm hiểu, các cuộc triển lãm những cuốn sách hay,…để thu hút giới trẻ đọc sách. Và cảnh báo cho họ biết về những ảnh hưởng lười đọc sách, dành thời gian quá nhiều cho mạng xã hội, game,…