Làm việc nhà là việc của con gái, con trai không phải làm?

  1. Văn hóa

Rửa bát, quét nhà,... là việc của con gái, để con trai động tay vào là không hay, đàn ông không phải làm việc nhà. Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ?

Từ khóa: 

làm việc nhà

,

văn hóa

Vừa liếc qua câu hỏi đã phải vào trả lời ngay vì quá NÊN. Anh trai mình này làm việc nhà bình thường, nấu ăn quá siêu và cực tự lập, vợ sướng lắm, được nhờ lắm. Sau này con trai mình, mình chỉ mong được như bác nó, mẹ nhờ vợ nhờ.

Nói chung con gì cũng cần làm và cần san sẻ như nhau nhé!

Trả lời

Vừa liếc qua câu hỏi đã phải vào trả lời ngay vì quá NÊN. Anh trai mình này làm việc nhà bình thường, nấu ăn quá siêu và cực tự lập, vợ sướng lắm, được nhờ lắm. Sau này con trai mình, mình chỉ mong được như bác nó, mẹ nhờ vợ nhờ.

Nói chung con gì cũng cần làm và cần san sẻ như nhau nhé!

Không biết mang bầu với sinh con thế nào thì đc, còn mọi việc đàn ông, con trai đều cần phải biết. Biết để phụ giúp, hiển nhiên, điều cực nên làm. Hoặc làm chính luôn, quá tốt. Ngay cả nếu bạn lười, ko muốn phụ giúp ai thì lại càng nên biết, để tự mình làm chứ bạn ko giúp ai thì chẳng ai giúp lại đâu.

Tất nhiên nếu bạn có trong túi cỡ tỷ đô Mỹ thì ko cần biết cũng đc. 😄😄

Mình thấy việc nhà có gì khó khăn đâu , bắt tay vào làm là được . Vấn đề ở đây là có làm hay không thôi .
Cái này tùy thuộc vào thời gian rãnh rỗi của từng người . Nếu có thời gian rãnh rỗi thì làm vào giúp người nhà 1 tay cho vui nhà vui cửa .
 Những người đàn ông từ chối chia sẻ việc nhà với vợ thường thì không tham gia Noron đâu nhỉ ?! 

Theo mình thì con trai hay gái đều nên biết làm việc nhà, những việc cơ bản như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt đồ,... Không phải là để chứng tỏ bản thân biết làm hay phân chia công việc với người này người kia mà là để chăm sóc bản thân tốt hơn và có một cuộc sống tích cực hơn.