Làm việc như thế nào để cả team cùng đạt kết quả?

  1. Phong cách sống

Ngày nay, chúng ta không chỉ làm việc cá nhân mà có những việc sẽ phải làm theo nhóm. Vậy đâu là cách để nhóm làm việc đạt hiệu quả cao nhất khi mỗi người một ý kiến riêng?

Từ khóa: 

cách làm việc

,

làm việc theo nhóm

,

hiệu quả

,

ý kiến bất đồng

,

phong cách sống

Theo mình thì trước hết cần phải có một team leader đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định. Một team leader biết cách làm sao để hòa hợp các thành viên trong team. Hơn nữa còn phải khéo léo trong việc đưa các thành viên đi đúng hướng. Chưa kể, Người team leader đó còn cần phải hiểu rõ khả năng của từng thành viên trong team nữa...
Trả lời
Theo mình thì trước hết cần phải có một team leader đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định. Một team leader biết cách làm sao để hòa hợp các thành viên trong team. Hơn nữa còn phải khéo léo trong việc đưa các thành viên đi đúng hướng. Chưa kể, Người team leader đó còn cần phải hiểu rõ khả năng của từng thành viên trong team nữa...

Điều quan trọng nhất khi làm việc nhóm mình nghĩ là dù mỗi người có một ý kiến, một quan điểm riêng, nhưng tất cả phải nhìn chung một góc nhìn, có chung một mục đích, mục tiêu là hiệu quả công việc team đang làm. Ngoài ra cũng rất quan trọng là phải có một team lead biết điều phối, hiểu thế mạnh của mỗi người, có con mắt nhìn tổng quan để đánh giá ý kiến của team và đưa ra quyết định phù hợp.

Theo mình thì để 1 team hoạt động hiệu quả, tất cả các thành viên trong team trước hết cần tập cho mình thói quen suy nghĩ là những thành viên trong team ko phải là những cá thể tách biệt. Một team cần phải suy nghĩ rằng họ là 1 chỉnh thể, với mỗi thành viên là một bộ phận ko thể thiếu của chỉnh thể đó (giống tay, chân, mắt, mũi, miệng trong 1 cơ thể). Khi đó, các thành viên trong team mới có ý thức hợp tác tốt với nhau, và sẵn sàng ứng phó hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, vì họ hiểu rằng 1 thành viên bị ảnh hưởng nghĩa là cả team bị ảnh hưởng. :-)

Trước tiên phải thống nhất và xác định rõ mục tiêu của team !