Liệu công chúng có đang đánh giá quá khắt khe đối với người nổi tiếng?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Có rất nhiều vụ người nổi tiếng bị ném đá trên mạng xã hội. Điển hình gần đây nhất là Jack.

Công chúng có đang đánh giá quá khắt khe đối với người nổi tiếng? Họ cũng là con người và con người thì có tật xấu. Liệu họ có đáng bị ném đá đến thế?

Từ khóa: 

người nổi tiếng

,

văn hóa

,

xã hội

Tui nghĩ nếu đã là người nổi tiếng rồi thì phải chấp nhận việc nhận một số lượng anti fan. Vì kể cả người bình thường cũng chẳng thể đáp ứng nổi sự hài lòng của mọi người chứ nói gì người nổi tiếng. Họ không khác gì dâu trăm họ hết, mình lấy ví dụ về việc từ thiện nhé. Nếu họ không làm công khai thì bị nói là sao keo vậy còn làm công khai thì bị nói là sao làm màu thế,... muôn vàn câu chuyện dù cho người đó có ý tốt thì lên mạng cũng sẽ phân theo hai luồng ý kiến. Đây chỉ là góc nhìn của mình về người nổi tiếng. Còn về việc bạn nói dân cư mạng đang khắt khe với Jack thì mình nghĩ ở chuyện này khắt khe là đúng, bạn thử đặt mình vào trường hợp là cô gái bị lừa tình xem, bạn thử đặt mình vào trường hợp vừa sinh con xong phải lập tức rời đi vì người yêu bạn có người mới xem. Nhân cách như vậy bị lên án là đúng nhé!

Trả lời

Tui nghĩ nếu đã là người nổi tiếng rồi thì phải chấp nhận việc nhận một số lượng anti fan. Vì kể cả người bình thường cũng chẳng thể đáp ứng nổi sự hài lòng của mọi người chứ nói gì người nổi tiếng. Họ không khác gì dâu trăm họ hết, mình lấy ví dụ về việc từ thiện nhé. Nếu họ không làm công khai thì bị nói là sao keo vậy còn làm công khai thì bị nói là sao làm màu thế,... muôn vàn câu chuyện dù cho người đó có ý tốt thì lên mạng cũng sẽ phân theo hai luồng ý kiến. Đây chỉ là góc nhìn của mình về người nổi tiếng. Còn về việc bạn nói dân cư mạng đang khắt khe với Jack thì mình nghĩ ở chuyện này khắt khe là đúng, bạn thử đặt mình vào trường hợp là cô gái bị lừa tình xem, bạn thử đặt mình vào trường hợp vừa sinh con xong phải lập tức rời đi vì người yêu bạn có người mới xem. Nhân cách như vậy bị lên án là đúng nhé!

Bản thân Sơn Tùng MTP - một người với độ nổi tiếng rất cao từng nói: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được." Chấp nhận làm người nổi tiếng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận đời tư bị soi mói và đánh giá hơn người khác. Đồng ý, bạn cũng là con người nhưng sự nổi tiếng đi đôi với thị phi vì thế bạn nên học cách chấp nhận hoặc bơ đi. Công chúng Việt Nam không gay gắt như Hàn Quốc. Nếu bạn nói về Jack thì những gì anh chàng này đang phải đối mặt một phần cũng do chính anh ấy gây ra, không phải hoàn toàn do người khác thêu dệt nên. Ai cũng có áp lực riêng, lựa chọn như thế nào phụ thuộc vào mỗi cá nhân, nếu cảm thấy mình đang quá bị soi mói, đánh giá gay gắt bạn có thể từ bỏ danh phận người nổi tiếng.

Chứ người bình thường nếu làm những chuyện mà Jack đang bị lên án thì cũng có ai khen đâu? Cũng bị chửi thấy mồ. Cũng bị bạn gái chửi, bị hàng xóm nói và họ hàng nói ra nói vào.

Chẳng qua là anh Jack này nổi tiếng nên có nhiều người xúm vào chửi hơn thôi.

Đã biết mình là người nổi tiếng thì đời tư phải sạch sẽ chứ không là bị ném đá dài dài . Nhân cách thì hãm mà lên mạng giả bộ ngây thơ, ối dồi ôi anh trai ơi bây giờ thì hết ngây thơ nhé. À đom đóm sắp tuyệt chủng rồi

T không hay nghe nhạc bạn này nhưng dạo gần đây đi đâu cũng thấy mấy cái bài bóc phốt từ yêu cô này đến cô kia của bạn này. Không bàn về độ nổi tiếng nhưng việc bạn này làm thì đáng bị lên án. Còn người nổi tiếng bị soi nhiều hơn là quá đúng rồi

Tớ không bàn đến chuyện người nổi tiếng ở đây nhé, nhưng hành động của Jack bị ném đá là đúng rồi. Tớ nghĩ nếu bài viết này bàn ở góc độ người nổi tiếng thì được còn bạn lấy ví dụ Jack vào thì nó hơi sai sai. Vì kể cả Jack không là người nổi tiếng thì việc anh ta hành động như vậy cũng sẽ bị ném đá nha.