Liệu nhân loại có thể bị diệt chủng vì corona?

  1. Tin Tức

Trong 1 thời gian ngắn, corona đã nhanh chóng lan rộng 126 quốc gia. Trái Đất chúng ta có bao nhiêu quốc gia? Nếu không thể ngăn chặn, có thể nào chúng ta sẽ bị diệt vong vì corona mà không cần đến thiên thạch hay thảm họa như lời đồn của 2012?

Từ khóa: 

tin tức

Mình nghĩ chắc không đến nỗi nhân loại bị diệt chủng đâu. Vì hiện nay các nhà nghiên cứu trên toàn cầu đang thử những cách tiếp cận khác biệt để điều chế vắc-xin cho SARS-CoV-2 rồi.

Ở Việt Nam, mặc dù số ca nhiễm vẫn đang tăng lên nhưng đất nước chúng ta cũng chưa có ai bị tử vong vì loại Virus này, trong khi đó 16 bệnh nhân bị nhiễm trước đó cũng đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn rồi.

Vậy nên, trước mắt chúng ta chỉ còn cách là phòng chống dịch bệnh không để cho Virus lây lan rộng thôi.

Trả lời

Mình nghĩ chắc không đến nỗi nhân loại bị diệt chủng đâu. Vì hiện nay các nhà nghiên cứu trên toàn cầu đang thử những cách tiếp cận khác biệt để điều chế vắc-xin cho SARS-CoV-2 rồi.

Ở Việt Nam, mặc dù số ca nhiễm vẫn đang tăng lên nhưng đất nước chúng ta cũng chưa có ai bị tử vong vì loại Virus này, trong khi đó 16 bệnh nhân bị nhiễm trước đó cũng đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn rồi.

Vậy nên, trước mắt chúng ta chỉ còn cách là phòng chống dịch bệnh không để cho Virus lây lan rộng thôi.

Mình nghĩ với tỉ lệ tử vong khoảng 3,4% thì corona không có khả năng gây diệt chủng, cái mà corona nguy hiểm là nó đánh vào nền kinh tế, khi đất nước phải thực hiện cách ly rất tốn kém, giao thương buôn bán đình trệ, hệ thống y tế quá tải...

Như ở bên Mỹ mỗi ngày có đến 30 người chết vì cúm mùa, 1 năm tầm 10,000 người, chưa kể các bệnh khác nữa.
Hay ở Việt Nam 1 năm có 8000 người chết vì tai nạn giao thông , đó cũng ko phải là con số nhỏ..

Thống kê năm 2017, có khoảng 56 triệu người tử vong trên toàn cầu.

Con số này tăng 10 triệu so với năm 1990, trong bối cảnh dân số toàn cầu đã tăng lên và con người có tuổi thọ trung bình cao hơn.

Hơn 70% số đó chết vì các bệnh mãn tính và các bệnh không lây nhiễm. Đây là các bệnh có tiến triển chậm.

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất. Cứ ba người chết thì có một người chết vì bệnh tim mạch.

Con số này gấp đôi ung thư - nguyên nhân gây tử vong lớn thứ hai. Theo đó, cứ sáu người chết thì có một người chết do ung thư.

Hiện tại corona mới giết được gần 4000 người, nhưng nó sẽ sớm bị chặn lại vì con người sẽ sản xuất được vaccine trong tương lai không xa.